HLV Park Hang-seo tiếc khi chưa đạt cột mốc dẫn dắt tuyển Việt Nam 100 trận

HLV Park Hang-seo đã có buổi gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam tại Hà Nội trong tối 2-2 và trực tiếp giao lưu trò chuyện với những cổ động viên ủng hộ mình nhiệt thành xuyên suốt 5 năm làm việc vừa qua.
HLV Park Hang-seo đã giao lưu với người hâm mộ tại Hà Nội tối 2-2 và được biết chuyên gia người Hàn Quốc còn ở tại Việt Nam tới tháng 6. Ảnh: Q.THẮNG
HLV Park Hang-seo đã giao lưu với người hâm mộ tại Hà Nội tối 2-2 và được biết chuyên gia người Hàn Quốc còn ở tại Việt Nam tới tháng 6. Ảnh: Q.THẮNG

Ở buổi gặp mặt, trước số lượng người hâm mộ được ban tổ chức hạn chế theo quy định để có mặt trực tiếp giao lưu, cùng các học trò Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Toàn, HLV Park Hang-seo giãi bày “tôi chưa bao giờ thấy hối hận xuyên suốt 5 năm làm việc tại Việt Nam. Tôi đã tận tâm công việc và sống hết mình với công việc của mình cũng như yêu mến học trò của mình. Thành tích của bóng đá Việt Nam những năm qua không chỉ tới từ tôi mà còn từ ban huấn luyện, những người làm công tác hậu cần. Tôi may mắn khi có các trợ lý đồng hành và họ đưa nhiều ý tưởng giúp HLV trưởng. Nếu có một chút tiếc gì thì đó là tôi được biết mình dẫn dắt đội Việt Nam 98 trận và chưa tròn 100 trận đấu. Chắc nếu chúng tôi chiến thắng tuyển Thái Lan tại bán kết giải AFF Cup năm 2020 thì con số đã là 100 trận rồi”.

Cũng theo HLV Park Hang-seo, ông không quên được trận đấu đầu tiên ra mắt với cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam là trận gặp đội tuyển Afghanistan ở vòng loại ASIAN Cup 2019 và 2 đội hòa 0-0. “Trận đó đã diễn ra một tuần sau khi tôi vừa tới Việt Nam. Tôi còn chưa kịp nhớ đủ tên học trò của mình và trận đấu đã có kết quả hòa. Nói thật, khi đó tôi cũng rất lo khi làm việc ở vai trò mới”, ông cho biết.

Hợp đồng làm việc giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam với HLV Park Hang-seo đã kết thúc từ ngày 31-1 nhưng ông thầy người Hàn Quốc vẫn còn ở lại Việt Nam. Theo chia sẻ của thầy Park, dự kiến ông sẽ trở về quê nhà vào tháng 6 năm nay và hiện ông vẫn đang có nhà tại Hà Nội. Thầy Park tiết lộ có thể trong tương lai sẽ có hợp tác về mở học viện đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục