HLV Chu Đình Nghiêm không vui dù Hải Phòng đánh bại CLB TPHCM

Chiến thắng 1-0 của Hải Phòng trên sân Thống Nhất của CLB TPHCM đã không trọn vẹn với 2 chấn thương của các trụ cột Lê Mạnh Dũng và Carlos Fernandez. Điều này khiến HLV Chu Đình Nghiêm không vui sau trận đấu.
Hải Phòng đánh bại CLB TPHCM với bàn thắng duy nhất của Triệu Việt Hưng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Hải Phòng đánh bại CLB TPHCM với bàn thắng duy nhất của Triệu Việt Hưng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cụ thể, tiền đạo ngoại binh Carlos của Hải Phòng được thay ra sau hiệp thi đấu thứ nhất. Trong khi tiền vệ Lê Mạnh Dũng rời sân ở phút 75 với những bước chân tập tễnh. Ở buổi họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Dù chúng tôi đã chiến thắng, nhưng có 2 vị trí quan trọng là Mạnh Dũng và Carlos đã bị đau. Tôi phải chờ kiểm tra y tế mới xác định được mức độ chấn thương. Sau đây 4 ngày, toàn đội có chuyến làm khách trên sân của SLNA. Đây là sự tổn thất rất lớn với CLB”.

Các cầu thủ đến từ đất Cảng đã có 90 phút chơi đầy cố gắng, và nỗ lực trước chủ nhà TPHCM ở vòng 2 V-League 2023 vào tối 8-2. Với đấu pháp hợp lý, đặc biệt sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự, Hải Phòng đã bảo toàn chiến thắng sát nút 1-0. Cú đánh đầu của Triệu Việt Hưng ở phút 40 đã mang 3 điểm quý giá về cho CLB chủ quản, cũng là chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023.

“Sau khi nhận bàn thua, CLB TPHCM bắt buộc đẩy cao đội hình lên tấn công. Họ đưa tiền đạo Green Daniel chơi cao nhất. Sau khi Carlos phải thay ra vì chấn thương, tôi đã có sự điều chỉnh vào đầu hiệp 2 bởi phải kiểm soát khu trung tuyến cho bằng được”, ông Nghiêm chia sẻ.

Tiền đạo Carlos của Hải Phòng dính chấn thương. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiền đạo Carlos của Hải Phòng dính chấn thương. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhà cầm quân gốc Thanh Hóa tiếp lời: “Hải Phòng có chiến thắng nhờ vào sự nỗ lực của các cầu thủ. Trước trận, một số bàn bị sốt rét, đau nhẹ, nhưng đã cùng tập thể vượt qua khó khăn. Mùa giải năm nay rất khốc liệt vì tách tốp, các đội sẽ luôn cố gắng tận dụng triệt để lợi thế được chơi sân nhà sân. Vì thế, Hải Phòng xác định đá sân khách tích lũy từng điểm 1, nhưng hôm nay đã giành 3 điểm vì may mắn”.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng hy vọng tân binh Lương Xuân Trường sẽ sớm bình phục chấn thương để trở lại giúp Hải Phòng vượt qua khó khăn ở đầu mùa giải 2023.

Hải Phòng tiếp tục làm khách ở vòng đấu tiếp theo, gặp chủ nhà SLNA. Đội bóng xứ Nghệ sau 2 trận hòa từ đầu V-League 2023 cực kỳ quyết tâm để giành 3 điểm. Ông Nghiêm nhận định: “Hải Phòng đá trên sân của SLNA lúc nào cũng luôn khó khăn. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã vào Vinh đá giao hữu và thua 0-3. SLNA luôn đá sân nhà rất cố gắng và chơi hay. Tối 10-2, Hải Phòng sẽ di chuyển ra Vinh để chuẩn bị cho trận đấu khó khăn này”.

Tin cùng chuyên mục