Hiện trạng kỳ lân công nghệ ở Indonesia

Các kỳ lân công nghệ Indonesia (công ty khởi nghiệp có giá trị hơn 1 tỷ USD) dường như đã mất phương hướng trong vài năm qua, khi việc tìm kiếm nguồn tài trợ ngày càng khó khăn.

Theo báo cáo thường niên e-Conomy Đông Nam Á do gã khổng lồ công nghệ Google, Temasek có trụ sở tại Singapore và Công ty nghiên cứu Bain & Company có trụ sở tại Mỹ, công bố vào tháng 11-2023, nguồn tài trợ cho các công ty khởi nghiệp đã giảm xuống chỉ còn 400 triệu USD với 100 giao dịch trong nửa đầu năm 2023. Cùng kỳ năm trước đó, con số này là 3,3 tỷ USD với 302 giao dịch.

C8B.jpg
Các kỳ lân Indonesia đang được định giá lại. Ảnh: JAKARTA POST

Theo ông Jonathan Davy, Tổng Giám đốc điều hành của Công ty xây dựng mạo hiểm Ecoxyztem, hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) vẫn có rất ít câu chuyện thành công tại địa phương. Việc thiếu nguồn tài trợ tiếp theo và quy mô đầu tư lớn hơn đang đẩy một số công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu vào tình trạng đóng cửa do thiếu định hướng, nhiều công ty khởi nghiệp hiện đang phải đối mặt với sự chuyển hướng nhanh chóng sang lợi nhuận.

Thậm chí, các kỳ lân Indonesia thế hệ đầu niêm yết cũng chứng kiến ​​mức định giá giảm mạnh làm mất đi danh hiệu kỳ lân vì thị trường cho rằng chúng được định giá quá cao.

Năm 2021, GoTo từng đại diện cho vụ sáp nhập doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Indonesia với sự sáp nhập của công ty gọi xe kỳ lân Gojek và nền tảng thương mại điện tử Tokopedia. Gojek trở thành kỳ lân đầu tiên của đất nước vào năm 2016 và đạt vị thế siêu kỳ lân (decacorn) - gia nhập hàng ngũ các công ty khởi nghiệp đạt giá trị định giá vượt 10 tỷ USD vào năm 2019, chỉ 3 năm sau đó.

Vào thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), định giá của công ty này được dự đoán ở mức hơn 400.000 tỷ Rp (28 tỷ USD theo tỷ giá hối đoái được ấn định vào năm 2022), nhưng con số này đã giảm dần xuống còn khoảng 57.000 tỷ Rp tính đến ngày 23-8, về mặt kỹ thuật đã tước đi vị thế “decacorn” của công ty.

Năm ngoái, GoTo đã bán 75% cổ phần của Tokopedia cho nền tảng chia sẻ video TikTok của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance với giá 1,8 tỷ USD. Trong khi đó, năm 2021, Bukalapak ước tính được định giá 6 tỷ USD và trở thành kỳ lân IPO đầu tiên của Indonesia.

Tuy nhiên, hiện tại, vốn hóa thị trường của công ty này chỉ còn hơn 12.000 tỷ Rp, theo tỷ giá hối đoái hiện tại thì vẫn dưới ngưỡng để trở thành kỳ lân. Ngoại lệ là PT Global Digital Niaga (Blibli), ban đầu có mức định giá 3,4 tỷ USD vào thời điểm ra IPO năm 2022. Đến nay, vốn hóa thị trường của công ty đã tăng lên 56 ngàn tỷ Rp.

Theo báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường Tracxn, ước tính trong năm nay Indonesia có hơn 10.000 công ty khởi nghiệp, nhưng trong nửa đầu năm nay, chỉ có khoảng 646 công ty trong số đó được tài trợ. Nhận định về tình hình này, ông Fandy Chandrajaya, nhà đồng sáng lập công ty kỳ lân Kopital Kenangan, cho rằng ngành công nghệ địa phương vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành.

Đợt điều chỉnh thị trường gần đây, mặc dù rất mạnh, nhưng được coi là lành mạnh và về cơ bản là có lợi cho ngành, đặc biệt là khi có các nhà tài trợ lần thứ hai tham gia vào lĩnh vực này.

Tin cùng chuyên mục