Hiện thực sinh động phản bác những luận điệu xuyên tạc

Sự kiện ngoại giao nổi bật đang được chú ý hiện nay là các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 21 đến 26-9-2024 và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba bắt đầu từ ngày 26-9-2024.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự kiện đó để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, đưa ra thông tin mơ hồ, vô căn cứ nhằm hướng dư luận trong và ngoài nước hiểu sai lệch về nước ta; bôi nhọ, hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam; chia rẽ đoàn kết quốc tế, gây ảnh hưởng xấu đến những nỗ lực trong công tác đối ngoại mà chúng ta đã đạt được.

Luận điểm của họ tập trung ở các vấn đề chính, gồm: Chuyến đi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thất bại ngay từ khi khởi hành, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ chỉ mang tính hình thức và chưa đủ thiện chí; “cây tre sắp gãy” khi Việt Nam đã bắt đầu chọn phe, tìm kiếm đồng minh để đối trọng với một nước lớn khác; Việt Nam đã bỏ qua các giá trị cốt lõi về nhân quyền, tự do và không nên mời Tổng Bí thư phát biểu tại môi trường học thuật như Đại học Columbia; việc trao đổi với các tổ chức cánh tả, Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và sang thăm Cuba là vô nghĩa, không có lợi, thể hiện “ý thức hệ cộng sản nặng nề”…

Trước tình hình trên, việc nhận diện và chỉ rõ tính chất sai trái trong luận điểm của các thế lực thù địch là hết sức cần thiết.

!3a.jpg
Những thông tin mơ hồ, vô căn cứ chống phá nỗ lực trong công tác đối ngoại của Việt Nam

Thứ nhất, trong lịch trình làm việc tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và là diễn giả tại phiên toàn thể đầu tiên của hội nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có hàng loạt cuộc gặp mặt với các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, trí thức người Việt và tham dự các sự kiện ngoại giao quan trọng nhằm bày tỏ quan điểm của Việt Nam trước bạn bè quốc tế; tìm kiếm nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác, đầu tư. Có thể nói, đoàn cấp cao của Việt Nam đã làm việc rất tích cực, hiệu quả và tiếp tục lịch trình tới thăm Cuba. Vậy nhưng các thế lực thù địch, phản tiến bộ lại thông tin, suy luận một cách mơ hồ rằng chuyến đi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là không thành công.

Thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu tại buổi kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden khi gặp mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã khẳng định: Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng” và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng Liên hợp quốc cho thấy rõ Việt Nam và Hoa Kỳ đã vượt qua những khác biệt và xây dựng quan hệ đối tác bền chặt. Rõ ràng, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đi vào chiều sâu, không phải chỉ mang tính hình thức như thông tin các thế lực thù địch cố tình tuyên truyền.

Thứ ba, việc thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ không có nghĩa là Việt Nam đang tìm kiếm đồng minh để đối trọng với bất cứ quốc gia, thế lực nào khác. Đường lối “ngoại giao cây tre” nhằm hướng đến mục tiêu tối thượng là lợi ích quốc gia, dân tộc; góp phần vào sự hòa bình, độc lập, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Không chỉ với Hoa Kỳ, chúng ta đã đặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc... Điều này tỏ rõ, Việt Nam không chọn phe, chỉ chọn chính nghĩa và dứt khoát không ngả về phía này hay phía kia như các thế lực thù địch đồn thổi.

Thứ tư, trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam cho một tương lai hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng và bền vững hơn cho mọi người dân, ở đó con người được đặt ở vị trí trung tâm. Tại Đại học Columbia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, điểm chung để quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đạt được những thành tựu như hôm nay là việc “luôn đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm”. Thành tựu bảo đảm nhân quyền của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thực chất, các đối tượng được thế lực thù địch cho là “nhà hoạt động nhân quyền” chỉ là những kẻ vi phạm pháp luật mà thôi. Một trường đại học uy tín như Đại học Columbia đủ sáng suốt để có lý do mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến nói chuyện.

Thứ năm là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sang thăm Cuba, gặp gỡ các tổ chức cánh tả và Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Quan hệ Việt Nam - Cuba, Đảng Cộng sản Việt Nam với các Đảng Cộng sản trên thế giới là mối quan hệ bền chặt, thắm tình, truyền thống. Chủ tịch Fidel Castro đã từng phát biểu: “Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế” và “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Lợi ích trong các mối quan hệ ấy không thể dùng vật chất thuần túy đong đếm. Bởi vậy, ý nghĩa của các cuộc làm việc này là vô cùng to lớn chứ không hư ảo, vô nghĩa theo cách nói của các thế lực thù địch.

TS NGUYỄN QUỲNH ANH

ĐH An ninh nhân dân

Tin cùng chuyên mục