Hiến kế phát triển điểm đến xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam

Trước những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi xanh. Để tìm ra hướng đi bền vững, ngày 11-4,  tại Hà Nội, diễn đàn "Phát triển điểm đến xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam" đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của gần 300 đại biểu.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) nhấn mạnh, việc xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chí Du lịch xanh để các điểm đến và doanh nghiệp du lịch tự đánh giá, cải tiến và nâng cao năng lực thực hành xanh. Ông cũng đưa ra 5 yếu tố khởi động chuyển đổi xanh, bao gồm xây dựng cơ chế chính sách, phát triển điểm đến xanh, xúc tiến quảng bá xanh, đào tạo xanh và ứng dụng công nghệ xanh.

4b811aa9-2c84-450e-94b8-d86481d1597d.jpg
Diễn đàn "Phát triển điểm đến xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam"

Ông Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đánh giá cao tiềm năng của du lịch Việt Nam và nhấn mạnh vai trò của du lịch trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. UNDP đang phối hợp triển khai dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch tại Việt Nam" và thúc đẩy giao thông xanh tại Phú Yên và Huế.

Du khách Vietluxtour tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.jpg
Điểm đến xanh là xu hướng phát triển du lịch bền vững

Các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch đều nhận định rằng phát triển du lịch xanh ở Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn đầu. TS Phạm Hà, Chủ tịch LuxGroup, chỉ ra những khó khăn về chi phí đầu tư và thời gian hoàn vốn. Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Chi hội Lữ hành Việt Nam, đề cập đến thiếu hụt nhân sự chuyên môn và kinh phí đầu tư.

GS-TS NGND Nguyễn Văn Đính đề xuất các giải pháp giảm phát thải carbon và phát triển du lịch cộng đồng. Tổng thư ký VITA Vũ Quốc Trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu rác thải nhựa và đưa ra các vấn đề cốt lõi cần giải quyết: quy hoạch xanh, quản lý điểm đến hiệu quả, du lịch không rác thải nhựa và carbon thấp, và du lịch bền vững dựa vào thiên nhiên.

Với sự đồng lòng của các bên, du lịch Việt Nam đang hướng đến mục tiêu xanh, bền vững. Hành trình này đòi hỏi nỗ lực không ngừng, nhưng hứa hẹn sẽ mang lại những giá trị to lớn cho cả ngành du lịch và môi trường. Diễn đàn cũng chứng kiến sự ra mắt của Liên chi hội Du lịch xanh Việt Nam và lễ ký kết hợp tác giữa TikTok và VITA về phát triển du lịch xanh.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Saigontourist Group ký triển khai “Lễ hội Văn hóa ẩm thực Saigontourist Group – Việt Nam 2025 tại Osaka”

Saigontourist Group ký triển khai “Lễ hội Văn hóa ẩm thực Saigontourist Group – Việt Nam 2025 tại Osaka”

Ngày 17-4, tại thành phố Osaka, Nhật Bản, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) ký kết với các đối tác Nhật Bản, bao gồm Công ty Silk Corporation và Ban chấp hành Lễ hội Văn hóa và ẩm thực Việt Nam tại Osaka 2025, nhằm phối hợp tổ chức sự kiện “Lễ hội Văn hóa ẩm thực Saigontourist Group - Việt Nam 2025 tại Osaka”.

Khách quốc tế đến Thiện Nhân Hospital để khám sức khỏe tổng quát

Đà Nẵng bàn chuyện mở tour du lịch y tế

Du lịch y tế tại Đà Nẵng được đánh giá là hướng đi tiềm năng trong bối cảnh ngành du lịch đã tiệm cận ngưỡng tăng trưởng, tuy nhiên mô hình này vẫn còn manh nha. Để phát triển bền vững, Đà Nẵng cần xây dựng chiến lược rõ ràng, ứng dụng công nghệ số, định vị thị trường mục tiêu và thúc đẩy kết nối.

Hàng không tăng chuyến phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Hàng không tăng chuyến phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco cho biết sẽ cung ứng hơn 610.000 chỗ, tương đương hơn 3.200 chuyến bay nội địa, tăng lần lượt 35% và 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân tìm hiểu các tour du lịch. Ảnh minh họa

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tour "về nguồn" lên ngôi, bùng nổ ưu đãi

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay ghi nhận sự đảo chiều mạnh mẽ trong xu hướng du lịch của người Việt. Nếu những năm trước, nhu cầu "hướng ngoại" chiếm ưu thế thì năm nay, du lịch trong nước - đặc biệt các tour văn hóa, lịch sử - đang chiếm lĩnh thị trường.

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh là kinh đô phiêu lưu nguyên sơ

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh là kinh đô phiêu lưu nguyên sơ

Ngày 12-4, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, tạp chí Wanderlust (Anh), một trong những tiếng nói uy tín nhất của ngành du lịch thế giới, gọi tên Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm đến hàng đầu cho du lịch mạo hiểm nguyên sơ tại Việt Nam

Top 4 đường trượt “cứng cựa” làm bao tín đồ mê mạo hiểm hò reo

Trải nghiệm mùa hè sôi động tại Núi Thần Tài – Đà Nẵng

Mùa hè luôn là khoảng thời gian lý tưởng để tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, tìm lại sự tươi mới trong tâm hồn và cơ thể. Tại khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, du khách sẽ được trải nghiệm một kỳ nghỉ hè trọn vẹn với sự kết hợp hoàn hảo giữa giải trí sôi động và những khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Du khách tham quan, mua sắm tại chợ Bến Thành, quận 1, TPHCM

“Nóng” với du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, tạo cơ hội cho nhiều gia đình lên lịch vui chơi. Đặc biệt, tour nội địa có xu hướng dịch chuyển ngược, khi lượng khách đổ về TPHCM khá đông nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, một số tour nước ngoài đến Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc… khá tấp nập.

"Đặc sản" du lịch của Nghệ An được giới thiệu tại Hà Nội

Các địa phương kích cầu du lịch với các tour ấn tượng

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025 không chỉ là dịp để ngành du lịch cả nước giới thiệu tiềm năng mà còn là sân chơi kết nối, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương. Ngày 10-4, các địa phương như Bình Thuận, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và Quảng Nam đồng loạt tổ chức chương trình xúc tiến du lịch ấn tượng. 

Địa ốc

Tổ công tác 5013 gỡ vướng cho 8 dự án nhà ở thương mại. Ảnh: THANH HIỀN

TPHCM: 8 dự án được gỡ vướng, cấp sổ hồng cho người mua

Chiều 16-4, Tổ công tác 5013 gồm ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổ trưởng, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố làm việc với đại diện chủ đầu tư (CĐT) của 8 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM nhằm tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng cho người mua.

Đầu tư

Những vấn đề đặc biệt quan trọng mới phải xin ý kiến, còn lại giao doanh nghiệp tự chủ

Những vấn đề đặc biệt quan trọng mới phải xin ý kiến, còn lại giao doanh nghiệp tự chủ

Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến tại phiên họp chiều 17-4. Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tại phiên họp, dự thảo luật có nhiều điểm khác biệt quan trọng so với thiết kế ban đầu.