Hệ thống Y tế 315 góp phần giải bài toán khó của ngành y tế

Xã hội hóa theo hướng mở rộng khu vực y tế tư nhân là xu hướng của các nền y tế phát triển trên thế giới. Thực tế tại Việt Nam, bệnh viện tư mới đáp ứng trên 5,16% giường bệnh. Một con số quá nhỏ so với hệ thống hơn 1.200 bệnh viện công từ Trung ương đến các xã phường.

Picture1.jpg
Hệ thống Y tế 315 chia ra các phòng khám và tập trung theo từng chuyên khoa chính: Hệ thống y tế nhi đồng 315 - tiêm chủng nhi, hệ thống y tế phụ sản 315; hệ thống y tế tim mạch - tiểu đường 315 và hệ thống y tế mắt 315 với chất lượng dịch vụ hiện đại, đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao.

Việc xuất hiện Hệ thống Y tế 315 trong những năm vừa qua đã góp phần hình thành nên chuỗi phòng khám hiện đại, tiện nghi, lại hiện diện kế bên nhà trước ngõ của mọi gia đình. Đặc biệt, Hệ thống Y tế 315 cũng nhận được sự quan tâm của đội ngũ bác sĩ giỏi từ các bệnh viện công với những giờ khám cố định giúp bệnh nhân và gia đình không phải mất thời gian, mất sức trong việc thăm khám định kỳ.

Hệ thống y tế 315 được hình thành và xây dựng trên tinh thần chung của tập thể y bác sĩ và những chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe lâu năm. Qua nhiều năm công tác trong môi trường y tế, họ đã thôi thúc ước mơ làm sao có thể xây dựng một hệ thống y tế hiện đại và phù hợp với người Việt.

Những bệnh viện, những phòng khám đó phải đạt đủ tiêu chuẩn như các quốc gia phát triển nhưng giá cả phù hợp và quan trọng nhất phải hiểu rõ bệnh nhân Việt Nam nên chỉ có đội ngũ y bác sĩ trong nước mới có thể lắng nghe rõ nhất về cơ thể của chính các bệnh nhân người Việt.

Chỉ trong vài năm, Hệ thống Y tế 315 nhanh chóng phát triển và định hình trong mắt người dân là chuỗi những phòng khám Nhi đồng 315, Tiêm chủng nhi 315, Phụ sản 315, Mắt 315, Tim mạch và Tiểu đường 315. Tất cả phòng khám đều đặt tại những vị trí khu dân cư đông, dễ tiếp cận và hình thành thói quen đến khám bệnh nhanh nhất gần nhất.

Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống y tế 315 có hơn 120 phòng khám ở khắp các quận huyện của TP.HCM để phục vụ kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân mọi lúc mọi nơi với trên 3 triệu lượt khám mỗi năm. Đồng thời, hệ thống đã bước đầu có mặt tại các tỉnh như Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh, Long An, Vũng Tàu, Bình Dương, Huế, Đà Nẵng, Cà Mau…

Hiện nay Hệ thống y tế 315 đang tiến hành xây dựng 5 bệnh viện chuyên khoa tại các tỉnh, thành như TPHCM, Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Đà Nẵng. Trong thời gian tới, dự kiến phòng khám 315 sẽ có mặt trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, ít nhất mỗi tỉnh thành xây dựng một bệnh viện chuyên khoa tiêu chuẩn quốc tế.

Picture2.jpg
Hệ thống y tế phụ sản 315 cung cấp dịch vụ khám phụ khoa, khám sản khoa toàn diện bao gồm: Khám bệnh (khám phụ khoa, sản khoa và hiếm muộn), phòng khám siêu âm 4D (siêu âm sản, phụ khoa, siêu âm có thai, siêu âm thai nhi), đo điện tim, đo tim thai, HPV, dịch vụ cấy que, đặt vòng, kế hoạch hóa gia đình.

Với định hướng lấy bệnh nhân làm trung tâm và đặt chuẩn chăm sóc, khám chữa bệnh cũng như đảm bảo về nguồn cung cấp các loại thuốc, vaccine có nguồn gốc và chất lượng lên hàng đầu, hiện nay Hệ thống Nhi đồng 315 - Tiêm chủng Nhi 315 và Phụ sản 315, Mắt 315, Tim mạch và Tiểu đường 315 đã trở thành những địa chỉ tin cậy, được nhiều gia đình tin tưởng.

Sự có mặt của Hệ thống y tế 315 đã mang đến nhiều tiện lợi cho các gia đình, giảm bớt sức nặng chăm sóc người thân, không phải chen chúc trong các bệnh viện công quá tải và mất quá nhiều thời gian khi đi thăm khám định kỳ.

Sự phát triển và mở rộng của Hệ thống Y tế 315 đang góp phần giải bài toán khó của ngành y tế Việt Nam mong muốn phát triển y tế tư nhân và xã hội hoá đúng nghĩa. Khi khu vực y tế tư nhân càng mở rộng, khu vực y tế công sẽ càng có điều kiện tập trung nguồn lực cho mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách cần được hưởng nhiều đãi ngộ đặc biệt về y tế.

Tin cùng chuyên mục