Hậu Giang yêu cầu siết chặt quản lý sau vụ cửa hàng của C.P Việt Nam bị tố "tuồn" bán heo bệnh

Ngày 6-6, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến đã ký công văn yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Hậu Giang kiểm tra tại cơ sở Dững - Nga (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang)
Đoàn công tác liên ngành tỉnh Hậu Giang kiểm tra tại cơ sở Dững - Nga (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) thực hiện nghiêm các quy định về thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm viên chức nếu để xảy ra vi phạm. Các sở Công thương, Y tế và Công an tỉnh được yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh, sử dụng phụ gia, hóa chất bị cấm hoặc giết mổ động vật mắc bệnh.

8.jpg
Khu chuồng heo tại tại cơ sở Dững - Nga

Cùng ngày, Sở NN-MT Hậu Giang đã có văn bản phản hồi Sở NN-MT tỉnh Sóc Trăng liên quan vụ việc Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh, xác minh hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội ngày 26-3-2022 có nguồn gốc tại cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga (huyện Phụng Hiệp), nơi đang hợp đồng giết mổ với Công ty C.P chi nhánh Hậu Giang.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành xác định 2 mảng thân thịt heo (72,6kg) không đảm bảo vệ sinh đã được nhân viên thú y phát hiện, yêu cầu xử lý tại chỗ theo quy định. Công ty C.P sau đó đã thống nhất chuyển sản phẩm không đảm bảo này làm thức ăn cho thủy sản. Cơ quan chức năng khẳng định không phát hiện dấu hiệu động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và không có hoạt động vận chuyển sản phẩm từ cơ sở này về tỉnh Sóc Trăng trong thời gian nêu trên.

Tin cùng chuyên mục