Hát bội - Khát khao một sàn diễn

Hàng năm, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM có lịch diễn dày đặc, nhất là vào mùa hát chầu lễ Kỳ Yên, trong tháng 2, tháng 3 âm lịch và đợt hai vào tháng 10, tháng 11 âm lịch. Các nghệ sĩ cũng được ca diễn trong các suất hát theo kế hoạch của Sở VH-TT TPHCM và trong một số chương trình phục vụ dịp lễ tết. Nhưng bao nhiêu đó thực sự chưa đủ… 
Nghệ sĩ hát bội luôn nỗ lực làm nghề và mong chờ có một nơi an cư lạc nghiệp
Nghệ sĩ hát bội luôn nỗ lực làm nghề và mong chờ có một nơi an cư lạc nghiệp

Nỗ lực thay đổi diện mạo

Nhiều năm qua, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM tìm kiếm, kêu gọi lớp trẻ có chuyên môn, nghiệp vụ đầu quân về nhà hát, đẩy mạnh công tác đào tạo truyền nghề tại chỗ. Một loạt vở mới được nhà hát đầu tư dàn dựng đa dạng về nội dung, đạt chất lượng về ý tưởng, tính nghệ thuật, như: Lê Công kỳ án, Nguyễn Hữu Cảnh, Đào Duy Từ, Vụ án Lệ Chi Viên, Vương Thúy Kiều, Công lý không gục ngã, Nước mắt quyền thần, An Tư công chúa, Thất sơn tình sử...
Mỗi năm nhà hát tập trung dựng 2 vở mới.

Cách thức dàn dựng cũng có nhiều thay đổi, vở tuồng mang hơi hướm hiện đại, ngắn gọn, nhưng vẫn giữ được tính đặc trưng và độc đáo của nghệ thuật hát bội, giúp khán giả dễ xem, dễ hiểu. Đội ngũ đạo diễn tham gia dựng vở hiện nay đều là nghệ sĩ làm nghề lâu năm như: NSƯT Hữu Danh, NSƯT Xuân Quan, NSƯT Linh Hiền, NS Đông Hồ và các đạo diễn trẻ như NS Thanh Bình, Hoàng Hà.

Đa số các đạo diễn đã học và tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn sân khấu của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM, có kiến thức dàn dựng đủ chắc, giúp nhà hát bớt nỗi lo về đội ngũ đạo diễn sân khấu tuồng. Riêng NSƯT Hữu Danh đảm nhận luôn công việc chuyển thể kịch bản sân khấu.    

Lớp nghệ sĩ trẻ có thâm niên trên dưới 20 năm theo nghề, vững vàng trên sân khấu có Bảo Châu, Ngọc Giàu, Anh Thy, Thanh Bình, Kiều My, Hoàng Hà, Minh Khương, nay đã đủ nội lực thay thế lớp nghệ sĩ có tuổi trong những vai diễn đào - kép chính, vai diễn khó. Lớp diễn viên trẻ hơn, nhà hát tuyển được 10 em, sẽ tiếp tục được đào tạo theo phương thức truyền nghề trong vài năm để nắm bắt các kỹ thuật, trình thức biểu diễn, hóa trang, hóa thân nhân vật hát bội.

Riêng lớp nghệ sĩ đàn anh, đàn chị hiện nay như NSƯT Linh Hiền, NSƯT Thanh Trang, NSƯT Linh Phước và NS Đông Hồ vẫn đang tích cực tham gia hoạt động biểu diễn, cùng với lớp nghệ sĩ đang cộng tác với nhà hát trong đào tạo nghề như NSƯT Xuân Quan, NSƯT Nguyễn Hoàn, NSƯT Ngọc Nga… hỗ trợ rất tốt cho lớp trẻ của nhà hát.

Mong đợi một “ngôi nhà” chung

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM, tâm tư: “Để phát huy hát bội, chỉ có duy nhất một con đường là tổ chức biểu diễn nghệ thuật thường xuyên, dàn dựng và biểu diễn các vở tuồng chỉn chu.

Thực trạng cơ sở hạ tầng của nhà hát đóng tại rạp Thủ Đô từ lâu đã xuống cấp trầm trọng: ghế ngồi hư hỏng gần hết; hệ thống làm mát thiếu và yếu; hệ thống đèn chiếu sáng và âm thanh cũ kỹ; trần rạp hát từng được sửa chữa thay la phông, nhưng vì làm tạm nên sau 3 năm lại bị dột khi mưa lớn… Sau nhiều năm nhà hát tập trung đầu tư, nâng chất, xây dựng nguồn nhân lực, kịch mục, vấn đề còn lại chính là cần có một rạp hát đủ công năng để anh em làm nghề, phục vụ khán giả”.

Từ đây, niềm mong mỏi chính đáng của nghệ sĩ hát bội là toàn bộ rạp hát được sửa chữa, nâng cấp để có thể tổ chức các suất hát định kỳ hàng tháng, tạo cơ hội làm nghề, giúp nâng cao đời sống nghệ sĩ qua nguồn thu từ các chương trình. Nghệ sĩ Thanh Bình chia sẻ: Chúng tôi ai cũng khát khao có được một nơi làm nghề ổn định. Thực ra, loại hình nghệ thuật hát bội không cần sân khấu quá lớn, chỉ cần có một khán phòng chừng 200-300 ghế.

Quan trọng là sân khấu có đầy đủ các chức năng đáp ứng công tác biểu diễn. Đây sẽ không chỉ là sân khấu hoạt động nghệ thuật mà còn là  nơi sinh hoạt quanh năm suốt tháng của nghệ sĩ. “Ngôi nhà” đó cần sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, để khi ở đó, nghệ sĩ tự tin thể hiện mình. Khi có một điểm diễn tốt, nhà hát mới có thể mời khán giả đến xem hát bội, về lâu dài hơn là phục vụ khách du lịch. 

Để có được một sân khấu đáp ứng đủ các nhu cầu cần thiết cho hoạt động chuyên môn và tổ chức biểu diễn của một nhà hát hiện nay tại TPHCM không dễ dàng. Niềm mong mỏi có một sân khấu đủ chuẩn vẫn luôn được bồi đắp theo thời gian bằng sự chờ đợi và hy vọng.

Thời gian tới, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM dựng 2 vở mới theo kế hoạch năm; trau chuốt chương trình Sắc ấn ngọc Nam Phương và lên kế hoạch diễn định kỳ vào đợt cuối năm 2022.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Diễn viên múa Văn Thịnh và Vũ Minh Thư trong vở múa "Senzen". Ảnh: ĐẠI NGÔ

Công diễn vở múa ballet đương đại "Senzen"

Vào 2 tối 16 và 17-12, tại Nhà hát Thành phố, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TPHCM (Saigon Concert) phối hợp với Arabesque Việt Nam tổ chức công diễn vở múa ballet đương đại Senzen.
NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu diễn xuất ăn ý, tung hứng nhiều mảng miếng hài vui, thú vị trong vở kịch "Duyên thệ". Ảnh: THÚY BÌNH

Kịch mới “Duyên thệ” tôn vinh đạo nghĩa vợ chồng

Sân khấu Nghệ thuật Thiên Đăng vừa phúc khảo vở kịch mới Duyên thệ (tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc, cảm tác theo tiểu thuyết Bỏ vợBức thư hối hận của nhà văn Hồ Biểu Chánh; đạo diễn: NSƯT Hữu Châu).
Tình cảm thầy trò luôn yêu thương, quan tâm và gắn bó. Ảnh: THÚY BÌNH

Nghệ sĩ Hồng Ánh duyên dáng trong vai cô giáo

 Tối 22-11, Sân khấu kịch Idecaf sáng đèn phiên bản mới vở Hãy yêu nhau đi (tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Hùng Lâm; đạo diễn: Hùng Lâm). Vở có sự tham gia biểu diễn của NS Đình Toàn, Hồng Ánh, Đại Nghĩa, Hoàng Trinh, Quốc Tuấn, Mai Phượng...
Tiết mục ca cảnh "Trọn đời vương tơ" của CLB Cải lương trẻ quận 10. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật “Trọn đời vương tơ”

Tối 21-11, tại Trung tâm Văn hóa Hòa Bình (quận 10, TPHCM) đã diễn ra chương trình nghệ thuật Trọn đời vương tơ. Chương trình nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11 và kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Cải lương trẻ quận 10.
Tiết mục Hoa hồng dại của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hưng (Hội VHNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đoạt huy chương vàng Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ 4 năm 2023

Ảo thuật gian nan tìm lại khán giả

Có một thời, trình diễn ảo thuật tại TPHCM hoạt động sôi nổi, có mặt trong hầu hết các chương trình nghệ thuật, nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của công chúng. Nhưng nhiều năm qua, hoạt động biểu diễn ảo thuật trở nên lu mờ, ít được quan tâm đầu tư, định hướng, phát triển.
Bế mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV

Bế mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV

Tối 10-11, tại Nhà hát Thành phố diễn ra lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV, năm 2023. Liên hoan do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở VHTT TPHCM tổ chức, diễn ra trong hai ngày 8 và 9-11 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.
Nhà hát Tuổi trẻ dựng nhạc kịch về hành trình đi tìm phép màu của cậu bé Thiện Nhân và mẹ Trần Mai Anh

Đưa câu chuyện về "chú lính chì" Thiện Nhân lên sân khấu nhạc kịch

Câu chuyện về hành trình đi tìm phép màu của "chú lính chì" Thiện Nhân và mẹ "còi" Mai Anh đã được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và đưa lên sân khấu nhạc kịch với tên gọi Viên đá ngũ sắc. Vở kịch sẽ công diễn ngày 9 và 10-11 tại Hà Nội và một phần doanh thu sẽ được trích lại để gây quỹ  “Thiện Nhân & Những người bạn”.
Nghệ sĩ Bảo Anh qua đời!

Nghệ sĩ Bảo Anh qua đời!

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, nghệ sĩ (NS) Bảo Anh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 17 giờ ngày 5-10, hưởng thọ 69 tuổi.
Sức sống mới cải lương tuồng cổ TPHCM

Sức sống mới cải lương tuồng cổ TPHCM

Sau những thăng trầm, sân khấu cải lương tuồng cổ TPHCM đang ghi nhận sự đổi thay mạnh mẽ. Rạp mới ngày càng nhiều, vở mới hay, hấp dẫn, thế nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu lại là nỗi trăn trở của những nghệ sĩ tâm huyết về một tương lai cho nghệ thuật cải lương tuồng cổ thành phố.