Với chủ đề "Lễ hội chùa Hương - điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt", sự kiện diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 3-2 đến ngày 1-5.
Tại lễ khai hội, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội), nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là điểm đến văn hóa tâm linh quan trọng mà còn góp phần bảo tồn nét đẹp truyền thống Việt Nam. Hành hương về chùa Hương đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân và du khách.
Theo Ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, đã có hơn 36.500 lượt khách đến trẩy hội vào ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Trong ngày khai hội, dự kiến khoảng 20.000 lượt khách. Để nâng cao trải nghiệm, huyện Mỹ Đức đã chỉnh trang cảnh quan, lắp đặt panô, bồn hoa dọc tuyến tỉnh lộ 419 và tuyến đi bộ hai bên bờ Suối Yến. Công tác kiểm tra, xử lý hàng hóa phản cảm, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ cũng được siết chặt.
Dù thời tiết sáng khai hội chuyển rét, lượng khách vẫn đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Năm nay, lễ hội ghi nhận sự thay đổi tích cực như phát hành vé điện tử để minh bạch thông tin, tránh thất thoát nguồn thu.
Theo thống kê, từ ngày 28-1 đến 2-2, đã có hơn 87.000 lượt khách đến chùa Hương tham quan và chiêm bái, khẳng định sức hút của lễ hội lớn nhất miền Bắc.