
Tại lễ gặp mặt, bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân (tỉnh Bình Định) ôn lại lịch sử cách mạng và những nét đẹp, bản sắc vùng đất, con người Hoài Ân.

Hoài Ân là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời, nơi quê hương cuộc khởi nghĩa Chàng Lía ở thế kỷ XVIII đã đi vào sử thi, giai thoại “đẻ đất, đẻ nước” của dân tộc Việt Nam.
Hoài Ân còn là quê hương của chí sĩ cách mạng Tăng Bạt Hổ, nhà lãnh tụ của phong trào Cần Vương và khai sáng phong trào Đông Du (cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX).

Trong kháng chiến chống Pháp, Hoài Ân là nơi trú đóng của Liên Khu ủy Khu 5 và Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung bộ, nơi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công… từng sống và làm việc.
Huyện này còn là nơi nuôi dưỡng giúp Sư đoàn 3 Sao Vàng (Quân đội Nhân dân Việt Nam) trưởng thành, lập nên nhiều chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ - Ngụy.
Sau ngày giải phóng đất nước, huyện Hoài Ân từ mảnh đất bom đạn cày xới từng bước vượt khó vươn lên ngày càng giàu đẹp. Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm; thu nhập bình quân đầu người 60,1 triệu đồng/người/năm.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu huyện Hoài Ân tiếp tục đổi mới tư duy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tạo đột phá về kinh tế - xã hội.
Song song, quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng làm "lực dẫn" thu hút dự án lớn về nông nghiệp; chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo để nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đời sống nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, người nghèo…

Đại tá Phạm Văn Thắng (Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn 141, Đoàn Hoài Ân, Sư đoàn 3 Sao Vàng) kể rằng, trong kháng chiến, Hoài Ân từng là căn cứ của Khu ủy Khu 5, nơi cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ở và chỉ đạo phong trào cách mạng của Nam Trung bộ thời kỳ 1945-1954.

Theo Đại tá Phạm Văn Thắng, từ Chiến dịch Xuân Hè 1972, quân và dân Hoài Ân là 1 trong 2 huyện duy nhất ở miền Nam bám trụ, giữ được căn cứ cách mạng, tiến đến Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.