“Hàng rào McNamara” là gì?

Hỏi:
“Hàng rào McNamara” là gì?

Hỏi: “Hàng rào McNamara” là gì? Ở đâu?
Nguyễn Phú Cường (đường Lương Khánh Thiện, Hải Phòng)

“Hàng rào McNamara” là gì? ảnh 1

Robert S. McNamara, 1967

Người cho lập “Hàng rào McNamra” (còn gọi “Bức tường McNamara” hay “Tuyến McNamara”) là Robert Strange McNamara. Sinh ngày 9-6-1916 tại San Francisco, bang California, McNamara tốt nghiệp Đại học California ở Berkeley (1937) và Trường quản trị kinh doanh Đại học Harvard (1939). Tham gia Thế chiến thứ hai, giải ngũ tháng 4-1946 với hàm trung tá, đi làm cho Công ty xe hơi Ford, trở thành chủ tịch công ty này năm 1960.

Làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời hai tổng thống J.F.Kennedy và L.B. Johnson, từ đầu năm 1961 đến khi từ chức tháng 3-1968. Trong thời gian đó, McNamara nhiều lần sang miền Nam Việt Nam nghiên cứu tình hình tại chỗ để vạch chính sách chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Để ngăn chặn sự chi viện về người và của từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam, McNamara cho xây “Bức tường McNamara” (McNamara’s wall) dài 25 dặm dọc theo bờ Nam sông Bến Hải. Ngoài hàng rào kẽm gai và bãi mìn, còn có nhiều thiết bị cảm ứng tiếng động (acoustic sensors) và máy phát hiện xâm nhập bằng hồng ngoại (infrared intrusion detectors).

Kế hoạch này (núp dưới tên Operation Die Marker) bắt đầu từ tháng 4-1967, được thực hiện một cách chậm chạp và luôn bị pháo của ta, cuối cùng bỏ dở nửa chừng.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục