
Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân, du khách đã đổ về khuôn viên chùa Quán Thế Âm để chiêm bái phần lễ chính của Lễ hội Quán Thế Âm năm 2025.
Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm tại chùa Quán Thế Âm với nhiều nghi lễ tôn giáo độc đáo, nhằm tôn vinh lòng độ lượng, bao dung, từ bi, hỷ xả của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lễ Vía Đức Quán Thế Âm được tổ chức vào ngày 19-2 Âm lịch, nhằm ngày khánh đản (ngày sinh) của Đức Quán Thế Âm. Đây được xem là linh hồn của Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn.
Tại buổi lễ, chư tôn đức và đại biểu khách mời đã tiến lên lễ đài thả bong bóng cầu nguyện hòa bình cho nhân loại.

Lễ hóa trang Bồ Tát Quán Thế Âm thực hiện song hành với nghi lễ rước tôn tượng Đức Phật Quán Thế Âm và cũng là phần lễ được người dân và du khách mong chờ nhất. Nghi thức rước tôn tượng Đức Quán Thế Âm qua lễ đài, hướng về đông đảo quần chúng tham dự như một sự nhắc nhở về thực tập khả năng lắng nghe, yêu thương, hiểu biết và bao dung như công hạnh của Ngài.
Sự hóa trang với mong muốn tái hiện lại hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại lễ hội, để chúng sinh có dịp chiêm ngưỡng sự đức độ, từ bi của Ngài, và ngụ ý rằng Ngài là vị Bồ Tát luôn đồng hành với chúng sanh mọi lúc mọi nơi, đặc biệt luôn đem hạnh nguyện từ bi, ban vui cứu khổ của mình tỏa khắp nhân loại.

Ngoài ra, tại lễ hội còn có phần hóa trang thành các vị Bồ Tát, Tiên nữ,... đều do gia đình Phật tử chùa Quán Thế Âm thực hiện.
Lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 19-3 (nhằm ngày 17-2 đến 20-2 Âm Lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh.
Từ năm 2023, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được UBND TP Đà Nẵng chủ trì tổ chức với quy mô cấp thành phố. Sau 3 năm thực hiện, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn không chỉ là sự kiện văn hóa, tâm linh lớn nhất tại Đà Nẵng mà còn là 1 trong 15 lễ hội lớn của cả nước.


Năm nay, lễ hội có thêm 2 hoạt động ý nghĩa là Chương trình đi bộ vì hòa bình với hơn 300 vị đại diện các cơ quan, tổ chức của thành phố cùng các lãnh sự quán nước ngoài tại Đà Nẵng tham dự, và tọa đàm "Ảnh hưởng của Phật giáo trong di sản tư liệu ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn". Đây là các hoạt động nhằm phát huy và nâng tầm giá trị Lễ hội Quán Thế Âm – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

