Hàn Quốc và “cơn đau đầu” deepfake

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã kêu gọi cảnh sát nước này tăng cường trấn áp các loại tội phạm, cũng như loại tội phạm mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có deepfake (sử dụng AI để tạo các video và hình ảnh giả mạo) và tin tức giả.

Phát biểu tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, ông Yoon Suk Yeol cho rằng, cảnh sát cần tăng cường năng lực điều tra để theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, đẩy nhanh quá trình phát triển các hệ thống nhận diện nội dung giả mạo, chẳng hạn như việc sử dụng công nghệ deepfake; hợp tác với các cơ quan liên quan để xóa bỏ các loại tội phạm tình dục sử dụng kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu cảnh sát tập trung xử lý và trừng trị nghiêm các loại tội phạm gây nguy hiểm với dân thường và các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội, tội phạm bạo lực gia đình và lạm dụng trẻ em..., đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn và hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân.

W8b.jpg
Các nhà hoạt động phản đối deepfake tại Seoul vào tháng 9-2024. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng công cuộc chống loại tội phạm mới của Hàn Quốc có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, khi mà Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng trong cuộc chiến chống lại nạn bóc lột tình dục bằng công nghệ giả mạo deepfake.

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc, số lượng nhân viên tại Trung tâm hỗ trợ nạn nhân lạm dụng tình dục trực tuyến đã giảm mạnh. Hiện tại, chỉ còn 29 nhân viên làm việc tại trung tâm, giảm đáng kể so với con số 41 người cách đây 3 năm. Đáng chú ý, bộ phận chịu trách nhiệm xóa và chặn nội dung deepfake bất hợp pháp chỉ còn 15 người, giảm 50% so với trước đây.

Trong khi đó, số lượng trường hợp cần xử lý đã tăng chóng mặt. Từ 166.905 vụ vào năm 2021, con số này đã lên tới 243.607 vụ vào năm 2023. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, trung tâm đã nhận được 165.095 yêu cầu xóa nội dung, và dự kiến sẽ vượt quá 300.000 vụ vào cuối năm nay.

Hậu quả là mỗi nhân viên phải gánh vác khối lượng công việc khổng lồ. Số lượng trường hợp một nhân viên phải xử lý đã tăng từ 13.908 vụ năm 2021 lên 24.360 vụ năm 2023. Hiện con số này là 12.699 vụ cho mỗi nhân viên chỉ trong nửa đầu năm 2024. Mặc dù nhu cầu tăng cao, trung tâm dự kiến chỉ bổ sung thêm 2 nhân viên mới vào năm tới. Nghị sĩ Kim Nam-hee của đảng Dân chủ đối lập đã lên tiếng kêu gọi Bộ Bình đẳng giới cần khẩn trương tăng cường nhân lực để bảo vệ nạn nhân tốt hơn và xử lý nội dung bất hợp pháp hiệu quả hơn.

Chỉ tính riêng từ cuối tháng 8 đến nay, sau khi deepfake trở thành chủ đề “nóng” ở Hàn Quốc khiến cảnh sát nước này phải phát động chiến dịch trấn áp mạnh tay loại tội phạm này, có tới 476 trường hợp được tố giác. Cảnh sát Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục trấn áp tội phạm tình dục deepfake cho đến ngày 31-3-2025.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia của Hàn Quốc cho biết, từ đầu năm đến ngày 14-10, lực lượng này đã nhận được 921 báo cáo tố giác liên quan đến tội phạm tình dục deepfake và đã tiến hành bắt giữ 474 nghi phạm. Trong số những nghi phạm bị bắt giữ, có tới 381 người (chiếm 80,4%) là thanh thiếu niên, trong đó 71 trường hợp (chiếm 15%) là trẻ vị thành niên từ 10-14 tuổi và được miễn trách nhiệm hình sự. Những người ở độ tuổi 20 chiếm 15,8%.

Tin cùng chuyên mục