Phát biểu với báo giới ngay khi xuống sân bay Incheon, kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Mỹ, ông Cheong cho hay phái đoàn Hàn Quốc đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận nhằm đảm bảo quan hệ thương mại suôn sẻ với chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông Cheong, kết quả lớn nhất của chuyến thăm là thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán chi tiết theo lĩnh vực, nhất là liên quan đến thép và ô tô.
Đề cập lo ngại rằng một cuộc xung đột thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Cheong nhấn mạnh chính phủ nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với giới doanh nghiệp để tìm ra các chiến lược ứng phó tối ưu, cũng như tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ phù hợp để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Giám đốc Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) của Liên hợp quốc, bà Pamela Coke-Hamilton, cảnh báo những mức thuế quan của chính phủ Mỹ hiện nay cùng các biện pháp ứng phó của các bên có thể gây ra tác động “thảm khốc” cho các nước đang phát triển, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả việc cắt giảm viện trợ nước ngoài.
Theo ITC, thương mại toàn cầu có thể sụt giảm 3-7% và GDP toàn cầu sẽ bị mất 0,7% với nhóm bị ảnh hưởng tiêu cực nhất là các quốc gia đang phát triển, xóa tan những thành quả đã được trong nhiều năm trước đó.