Hạn chế ra ngoài, uống rượu khi rét đậm

Bộ NN-PTNT lưu ý người dân ở vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh này nên hạn chế ra ngoài, hạn chế uống rượu bia khi có rét đậm, rét hại...

IMG_6105.jpeg
Người dân vùng cao bảo vệ gia súc trong mùa đông 2024-2025. Ảnh: CTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 6-2, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa giá rét diện rộng.

Dự báo ngày 7-2, đợt không khí lạnh thứ 13 trong mùa đông 2024-2025 sẽ tràn về miền Bắc. Đợt rét đậm, rét hại này có cường độ mạnh và kéo dài nhiều ngày, gây tác động đến đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc bộ từ rạng sáng 7-2, sau đó mở rộng ra Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Ở Bắc bộ, từ ngày 7-2, trời chuyển rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3°C. Đến đêm 7-2, Bắc Trung bộ cũng chuyển rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế, trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao Bắc bộ có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Cùng ngày 6-2, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã có sổ tay hướng dẫn người dân phòng tránh rét đậm, rét hại.

Đối với con người, Bộ NN-PTNT đề nghị hạn chế ra ngoài trời lạnh, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm. Người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh tim mạch, hô hấp cần giữ ấm cơ thể.

Cùng với đó, người dân ở vùng có không khí lạnh cần mặc đủ ấm, không mặc quần áo ẩm ướt, tránh để cơ thể nhiễm lạnh. Khi ra ngoài nên đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay và đi tất.

IMG_7013.jpeg
Sổ tay hướng dẫn cách phòng tránh rét, do Bộ NN-PTNT xây dựng

Đồng thời, cần ăn uống đầy đủ, ưu tiên các thực phẩm giàu dinh dưỡng, uống nước ấm để giữ nhiệt; tránh uống rượu, bia vì có thể gây giãn mạch, làm cơ thể mất nhiệt nhanh hơn. Bộ NN-PTNT cũng lưu ý người dân không đốt than sưởi ấm trong phòng kín để tránh nguy cơ ngộ độc khí CO.

Đối với vật nuôi, Bộ NN-PTNT đề nghị người dân không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 13°C, nếu dưới 10°C cần có biện pháp sưởi ấm chuồng trại. Cùng với đó, cần che chắn chuồng trại cẩn thận, tránh gió lùa, giữ nền chuồng khô ráo và bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, nước uống ấm và các khoáng chất, vitamin cần thiết.

Khi xảy ra rét đậm, người dân cần mặc áo chống rét cho gia súc, sử dụng đèn sưởi, theo dõi sức khỏe để kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường; thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại để phòng ngừa dịch bệnh phát sinh do thời tiết khắc nghiệt.

IMG_7012.jpeg
Cách phòng tránh rét cho cây trồng, vật nuôi, theo hướng dẫn của Bộ NN-PTNT

Đối với cây trồng, nông dân, các nhà vườn, chủ trang trại cần che chắn nilong hoặc bạt để tránh sương giá; không gieo hạt hoặc trồng cây mới khi nhiệt độ xuống dưới 13°C; tăng cường tưới nước giữ ẩm cho cây, bón phân hữu cơ để tăng sức đề kháng.

Đối với diện tích lúa đã gieo, cần giữ ẩm và không bón phân đạm hoặc kích thích sinh trưởng trong những ngày rét đậm. Sau đợt rét, cần vệ sinh đồng ruộng, kiểm tra cây trồng bị ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp phục hồi phù hợp.

Dự báo, trong các ngày từ 7 đến 9-2, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác; từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời ứng phó.

Tin cùng chuyên mục