Hai trường học vận động mua tivi, xây nhà xe không đảm bảo nguyên tắc tự nguyện

Ngày 2-10, trao đổi với báo chí, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định xác nhận, đã chỉ đạo khắc phục và chấn chỉnh ngay việc vận động không đảm bảo nguyên tắc tự nguyện tại một số trường THPT ở huyện Phù Cát (Bình Định).

Theo ông Tuấn, thông tin về chỉ đạo, phê bình sau vụ việc được Sở GD-ĐT tỉnh này đăng tải công khai để dư luận, người dân nắm bắt.

Trước đó, xuất hiện một số thông tin từ phản ánh của cha mẹ học sinh về các nội dung: Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT số 3 Phù Cát vận động mua tivi dạy học cho các lớp 10; Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Quang (huyện Phù Cát) vận động thu tiền để xây dựng nhà để xe học sinh.

2024-03-05.jpg
Trường THPT số 3 Phù Cát đã khắc phục, trả lại 5 tivi vận động chưa đảm bảo nguyên tắc

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho rằng, việc vận động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở 2 trường trên là chưa đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, gây ảnh hưởng không tốt đến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh này.

Qua đó, sở này yêu cầu hiệu trưởng 2 trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh khắc phục, đồng thời chấm dứt việc vận động sai nguyên tắc trên.

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Phương, Hiệu trưởng Trường THPT số 3 Phù Cát thừa nhận, sự việc xảy ra tại trường vào giữa tháng 9-2024. Một số phụ huynh thấy trường khác có tivi phục vụ giảng dạy nên đã tự vận động, tự lắp đặt 5 bộ tivi ở các lớp 10 của nhà trường.

Tuy nhiên, sau đó xuất hiện các thông tin phụ huynh phản ánh việc vận động trên không đảm bảo tính tự nguyện và không xem xét đến hoàn cảnh từng gia đình học sinh.

Một phụ huynh phản ánh lên mạng xã hội Facebook, là đang có 2 con học ở Trường THPT số 3 Phù Cát nên phải nộp 400.000 đồng (200.000 đồng/học sinh) để mua tivi từ đợt vận động trên.

Sau khi có chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh và vào cuộc xác minh, Trường THPT số 3 Phù Cát nhận thấy việc vận động của Ban đại diện cha mẹ học sinh dù vì mục đích để con mình có cơ sở vật chất giảng dạy tốt hơn, nhưng chưa đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, chưa xem xét kỹ lưỡng.

“Vì vậy, nhà trường đã làm việc với hội phụ huynh để giải thích và thống nhất, trước mắt tháo các tivi ra trả lại. Sau này, ai muốn tự nguyện lắp đặt lại thì phải làm đúng nguyên tắc, có xác nhận cụ thể để không ảnh hưởng đến cái chung”, ông Phương nói.

Qua các vụ việc trên, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã phát đi thông báo về chấn chỉnh tình trạng huy động, đóng góp các khoản thu ngoài quy định.

Theo đó, yêu cầu các nhà trường chấm dứt tình trạng huy động đóng góp sai quy định và quản lý các khoản thu, chống lạm thu vào năm học 2024-2025.

Tin cùng chuyên mục