
Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Phó Đô đốc May Dina, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Ream đồng chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, hai bên thống nhất đánh giá: Hoạt động tuần tra chung lần thứ 77 (tháng 12-2024) và 78 (tháng 3-2025) đã được tổ chức bài bản, hiệu quả. Hải quân hai nước phối hợp tốt trong các nội dung như huấn luyện cờ tay, ánh đèn, tín hiệu còi theo Luật Tín hiệu quốc tế; vận động đội hình tàu; luyện tập tìm kiếm cứu nạn; và sử dụng Bộ quy tắc ứng xử CUES dành cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển giữa hải quân các nước Tây Thái Bình Dương.

Trong quá trình tuần tra, tàu hải quân Việt Nam và Campuchia duy trì thông tin liên lạc chặt chẽ với văn phòng thường trực tuần tra chung, thường xuyên trao đổi thông tin tình hình vùng biển, kiểm soát nghiêm ngặt các phương tiện hoạt động trong vùng nước lịch sử. Hoạt động tuần tra không chỉ góp phần giữ vững an ninh – trật tự mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại, đánh bắt hải sản theo tập quán truyền thống.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm Hiệp định về vùng nước lịch sử và Quy chế phối hợp tuần tra chung. Hải quân hai nước sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ pháp luật về khai thác hải sản, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên biển như khủng bố xuyên quốc gia, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, ma túy, buôn người và xuất nhập cảnh trái phép.
Hai bên cũng nhấn mạnh vai trò của các kênh liên lạc trực tiếp, đặc biệt là đường dây nóng nhằm kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, đảm bảo nguyên tắc hợp tác, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam, Thượng tá Mai Đăng Danh đã trao tặng trang thiết bị y tế và thuốc quân y cho Bệnh xá Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, thể hiện tinh thần hợp tác và chia sẻ về y tế giữa lực lượng vũ trang hai nước.
Trong khuôn khổ chương trình công tác, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã đến dâng hương tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Sihanoukville, tưởng nhớ các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và nhân dân Campuchia đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot.
Đoàn cũng đến thăm, chào xã giao Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các lực lượng chức năng và cơ quan đại diện ngoại giao hai nước.