Hai dự án điện khí 4,3 tỷ USD ở Bình Thuận bây giờ ra sao?

Tại tỉnh Bình Thuận, 2 dự án nhà máy điện khí LNG là Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II cùng dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ lớn nhất Việt Nam (huyện Hàm Tân) được xem là dự án trọng điểm ngành năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, sau nhiều năm được phê duyệt chủ trương đầu tư, đến nay các "siêu dự án" này vẫn chậm triển khai.

Điện khí "đứng bánh", kho cảng LNG ì ạch

Theo Sở Công thương tỉnh Bình Thuận, địa phương có 2 dự án điện khí LNG với tổng công suất 4.500MW, gồm: Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Sơn Mỹ I có công suất 2.250MW và NMNĐ Sơn Mỹ II có công suất 2.250MW (thuộc Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII.

Trong đó, dự án NMNĐ Sơn Mỹ I được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao cho tổ hợp 4 đơn vị (Công ty Electricite de France SA - Pháp, Công ty Kyushu Electric Power Co. Inc - Nhật, Sojizt Corporation - Nhật, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương - Việt Nam) làm chủ đầu tư năm 2018.

Dự án được Bộ Công thương phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2021, với diện tích sử dụng đất hơn 88ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD.

Còn dự án NMNĐ Sơn Mỹ II có tổng công suất 2.250 MW, diện tích hơn 93ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Tập đoàn AES của Hoa Kỳ làm chủ đầu tư năm 2019 và được Bộ Công Thương phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2022.

z6417039337959_9b6923d8906464ea7d901d2132d07520.jpg
Vị trí thực hiện các dự án nhà máy điện khí Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II (tỉnh Bình Thuận) hiện vẫn chỉ là các bãi đất trống

Năm 2022, cả 2 dự án trên đều đã được Bộ TN-MT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư các dự án vẫn đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Bộ Công thương phê duyệt theo thẩm quyền và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Ngoài 2 dự án điện khí, tại khu vực trên còn có dự án kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Sơn Mỹ đã được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2023. Đây được xem là dự án kho cảng LNG lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 1,34 tỷ USD, quy mô hơn 3.500ha, do Công ty TNHH kho cảng LNG Sơn Mỹ làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là xây dựng kho chứa LNG phục vụ cho NMNĐ Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II và cảng nhập LNG.

Theo kế hoạch, dự kiến 2 dự án Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II phải hoàn thành và đi vào sử dụng năm 2028 và dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ hoàn thành trong quý I-2027. Tuy nhiên, ghi nhận đến thời điểm hiện tại, do vướng nhiều thủ tục, cả 3 dự án nêu trên vẫn chưa triển khai, khu vực dự án vẫn chỉ là những bãi đất trống, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến tiến độ phát triển nguồn năng lượng quốc gia.

Khẩn trương gỡ vướng

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tổng diện tích thực hiện giải phóng mặt bằng 2 dự án Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II là hơn 137ha của 5 hộ dân và 6 tổ chức. Đến nay, việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư vẫn chưa thực hiện xong.

Đặc biệt, để thực hiện dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ sẽ phải thực hiện giải phóng mặt bằng diện tích hơn 69ha của 65 hộ dân và tổ chức. Đến tháng 3-2025, tỉnh Bình Thuận mới chỉ thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 16 hộ, chỉ đạt tỷ lệ gần 11%.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh khẳng định, dự án điện khí LNG tại địa phương là dự án trọng điểm quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đưa vào danh mục các dự án chỉ đạo hàng tháng. Tỉnh Bình Thuận đã tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, hiện tiến độ thực hiện các dự án NMNĐ Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II và kho cảng LNG Sơn Mỹ vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. Trong đó, đến nay, 2 dự án điện khí vẫn chưa được Bộ Công thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

z6417039337959_9b6923d8906464ea7d901d2132d07520.jpg
Vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các dự án nhà máy điện khí ở Bình Thuận chưa thể triển khai

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai các dự án, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt của các tổ chức và hộ dân không vướng tái định cư trước ngày 15-5-2025; đồng thời kiến nghị Bộ Công thương quan tâm, hỗ trợ để tỉnh khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan, nhanh chóng triển khai dự án theo tiến độ đề ra.

"Bình Thuận hiện tại có tổng công suất phát điện là 6.523MW, chiếm 8,09% tổng công suất nguồn điện quốc gia (80.550MW). Nếu 2 NMNĐ Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II hoàn thành, sẽ nâng công suất phát điện của tỉnh là 8.523MW, chiếm 10,58% tổng công suất nguồn điện quốc gia", Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết.

Tin cùng chuyên mục