Hà Tĩnh: Tàu cá không thể ra vào cảng cá Xuân Hội

Tàu cá không thể ra vào cảng cá Xuân Hội, Hà Tĩnh gây ảnh hưởng lớn cho việc vươn khơi đánh bắt hải sản và các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá của bà con ngư dân.

Sáng 1-2, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tại khu vực cảng cá Xuân Hội (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) tiếp tục xảy ra tình trạng đất cát xâm lấn làm bồi lắng nghiêm trọng, khiến các tàu cá công suất từ 60CV trở lên không thể ra vào cảng, gây ảnh hưởng lớn cho việc vươn khơi đánh bắt hải sản và các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá của bà con ngư dân.

Cảng cá Xuân Hội được xây dựng năm 2009 với vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Cảng được thiết kế độ sâu -4,1m nhưng đến thời điểm hiện tại đã bị đất cát bồi lấp chỉ còn lại khoảng -0,8m. Riêng hạng mục cầu cảng, trước đây có tổng chiều dài là 128m nhưng nay chỉ còn sử dụng được khoảng 26-27m.

Tin cùng chuyên mục