Trưa 11-4, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hương Đô (huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, dọc hai bên khu vực suối Khe Ác, đoạn qua địa bàn thôn 4, 5... vừa phát hiện tình trạng nhiều loại cá tự nhiên với đủ kích cỡ khác nhau, như: cá rô phi, cá leo, cá lóc (cá quả), tôm... bị chết nhưng chưa rõ nguyên nhân. Sự việc gây ô nhiễm môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Theo một số người dân địa phương, cá chết trên khu vực suối Khe Ác bắt đầu xuất hiện từ khoảng 3-4 ngày trước và đây là lần đầu tiên ghi nhận hiện tượng cá chết nhiều như vậy tại khu vực này. Cá, tôm chết trương phình nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dạt vào các lùm cây, bờ suối, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù người dân đã vớt một số cá chết đưa đi xử lý chôn lấp song vẫn không hết.
Trước đây, nước suối Khe Ác rất trong xanh, sạch và thường được người dân ở xã Hương Đô, Hương Trà sử dụng cho sinh hoạt tắm giặt, sản xuất... Tuy nhiên, những ngày qua, khi sự việc cá chết nổi lềnh bềnh, một số khu vực nước có váng màu đen, đục và bốc mùi tanh hôi, người dân khi lội xuống nước thường bị nước ăn chân, mẩn ngứa, khiến người dân rất lo lắng.

Bước đầu, một số người dân địa phương nghi ngờ nguyên nhân khiến cá chết có thể là do việc xả thải chất bẩn từ một số trang trại chăn nuôi heo nằm ở khu vực đầu nguồn suối Khe Ác.


Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng xuống kiểm tra hiện trường, báo cáo lên UBND huyện Hương Khê và ngành chức năng. Đồng thời, đề xuất kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm để sớm làm rõ nguyên nhân cụ thể.
Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, dòng chảy của suối Khe Ác đi qua địa phận xã Hương Trà và xã Hương Đô, chiều dài nhiều kilomet. Trong đó, riêng khu vực địa bàn xã Hương Đô không có trang trại chăn nuôi heo. Còn ở địa bàn xã Hương Trà, điểm đầu nguồn suối Khe Ác có một số trang trại chăn nuôi heo.