Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nêu rõ, khi xem xét bố trí nhân sự cho các vị trí lãnh đạo ở xã, phường mới, các cơ quan liên quan căn cứ phẩm chất chính trị, năng lực, sở trường, uy tín, kinh nghiệm, kết quả công tác và hiệu quả sản phẩm cụ thể của từng cán bộ.
Trong đó, nguyên tắc quan trọng được áp dụng là "phải căn cứ vào thứ tự ưu tiên" để lựa chọn.
Cụ thể, trong trường hợp có nhiều cán bộ cùng đảm nhiệm chức danh tương đương, sẽ ưu tiên lựa chọn những người đang nằm trong quy hoạch ở chức danh cao hơn hoặc chức danh dự kiến bố trí.

Đối với chức danh bí thư xã, trước tiên xem xét các cán bộ là thành ủy viên hoặc bí thư cấp huyện. Nếu cần, sẽ xét đến phó bí thư huyện ủy, sau đó là các ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch HĐND hoặc UBND cấp huyện. Các cán bộ cấp xã hiện có năng lực nổi trội và thành tích tiêu biểu cũng được xem xét ở bước tiếp theo.
Ban Tổ chức Thành ủy cũng lưu ý, khi sắp xếp, thành phố sẽ ưu tiên bố trí cán bộ là Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy ở các xã, phường trọng điểm để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.
Cùng với đó, các quận, huyện được giao nhiệm vụ xây dựng tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, hoàn thành trước ngày 30-5. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội dự kiến hoàn thiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ trước ngày 1-7, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy xã, phường mới.
Trong khi đó, đối với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính xã, phường, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, đến nay, 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đã hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cũng như tên gọi xã, phường mới, với tỷ lệ thống nhất rất cao.
Trong đó có 38 xã, phường đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%, đơn vị thấp nhất đạt đồng thuận 92%. Toàn thành phố chỉ có 2 đơn vị hành chính thay đổi tên so với dự thảo ban đầu sau khi lắng nghe ý kiến nhân dân. Đó là xã Liên Minh (huyện Đan Phượng) với ban đầu dự kiến tên xã là Thọ Lão; và xã Bất Bạt (huyện Ba Vì) với ban đầu dự kiến tên xã là Cẩm Đà.
Theo đề án, Hà Nội dự kiến giảm từ 526 phường, xã, thị trấn của thành phố xuống còn 126 xã, phường mới (gồm 73 xã, 53 phường), giảm 76%. Đơn vị hành chính cơ sở mới có diện tích nhỏ nhất là phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) với 1,65km2, lớn nhất là xã Ba Vì (huyện Ba Vì) với 81,29km2.
Theo kế hoạch, chiều 28-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ cho ý kiến đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường của Hà Nội.
Ngày 29-4, tại kỳ thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét và thông qua nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính mới ở Hà Nội.