Hà Nội sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025 chất lượng, hiệu quả

Năm học mới 2024-2025 đang cận kề, trong năm học này, TP Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh với hơn 2,3 triệu học sinh. Để đảm bảo có đủ trường, đủ lớp phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trong năm học mới,  TP Hà Nội đã tập trung xây mới, cải tạo khang trang, hiện đại nhiều trường học, nhất là ở các địa bàn đông dân cư để giảm bớt áp lực quá tải, đồng thời tạo ra một môi trường học tập thoải mái, thân thiện, chất lượng và hiệu quả hơn cho học sinh.

Hà Nội sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025 chất lượng, hiệu quả

Nỗ lực giảm tải

Phường Vĩnh Tuy (ở quận Hai Bà Trưng) là một trong những phường rất đông dân cư ở Hà Nội, do nơi đây tập trung hàng chục chung cư cao tầng. Dân số đông nhưng những năm học trước, trên địa bàn phường chỉ 1 có trường Tiểu học công lập Vĩnh Tuy với 34 phòng học, khoảng 1.900 học sinh/41 lớp (thiếu 7 phòng học) và sĩ số hơn 46 học sinh/lớp (trong khi quy định là 35 học sinh/lớp).

Trước tình trạng này, để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn và giảm bớt tình trạng quá tải trường lớp, trước thềm năm học mới 2024-2025, chính quyền quận Hai Bà Trưng đã rất nỗ lực để hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (ở ngõ 339, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy) với quy mô 20 phòng học và 6 phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 300 học sinh.

Theo Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung, chính quyền địa phương luôn xác định, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển con người, là nhân tố quan trọng để quận phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được đưa vào hoạt động trước thềm năm học mới này, không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân mà còn góp phần nâng tầm diện mạo của khu vực với cảnh quan xanh, sạch, đẹp, văn minh.

3.jpg
Nhiều trường học của Hà nội đã sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025

Trong khi đó, năm học mới 2024-2025, quận Hoàng Mai cũng có thêm 4 trường mới được đưa vào sử dụng. Trong đó, riêng tại phường Hoàng Liệt, có mật độ dân cư cao nhất quận, đã có thêm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học là Trường Tiểu học Trần Phú với gần 900 học sinh. Cô Bùi Nguyệt Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú chia sẻ, nhà trường có 30 phòng học, 11 phòng chức năng và được trang bị đồng bộ các trang thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông, đến nay thầy cô và học sinh nhà trường đã sẵn sàng bước vào năm học mới.

11 (1).jpg
Một trường học trên địa bàn quận Đống Đa được xây dựng mới khang trang hiện đại

Không chỉ khu vực nội thành mà nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội cũng tăng cường đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp nhiều trường học trên địa bàn để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn và xa nhất của Hà Nội, chuẩn bị cho năm học 2024-2025, huyện Ba Vì đã cải tạo, sửa chữa khẩn cấp 5 trường học, trong đó Trường THCS Tản Đà được xây dựng tại địa điểm mới, rộng rãi, khang trang hơn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Nâng cao chất lượng

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học mới 2024-2025, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh với hơn 2,3 triệu em. Trước thực tế số học sinh toàn thành phố mỗi năm tăng từ 40.000-60.000 em, ngành Giáo dục Thủ đô cùng với chính quyền các cấp đã rất nỗ lực để có những giải pháp kịp thời, bảo đảm đủ chỗ học cho mọi học sinh cư trú trên địa bàn. Sở GD-ĐT đã tham mưu cho thành phố và đề nghị các Phòng GD-ĐT tăng cường tham mưu chính quyền địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường lớp, ưu tiên bố trí quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu vực đông dân cư, địa bàn có khu công nghiệp để xây dựng trường công lập.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2024-2025, quy mô giáo dục TP Hà Nội tiếp tục tăng, toàn thành phố có thêm hơn 30 trường học, đến nay Hà Nội đã có trên 2.900 trường học các cấp. Trong đó, nhiều trường học được xây mới, sửa chữa, cải tạo khang trang, hiện đại với trang thiết bị được đồng bộ, sẵn sàng bước vào năm học mới 2024-2025.

7.jpg
Năm học mới 2024-2025, TP Hà Nội tiếp tục ưu tiên giảm tải và đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, với mạng lưới trường lớp hiện nay, thành phố bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh. Việc quá tải trường học chỉ xảy ra cục bộ ở một số địa bàn tập trung đông dân cư. Qua tính toán, hiện nay, sĩ số trung bình cấp tiểu học của toàn Hà Nội chỉ khoảng 37,5 học sinh/lớp. Việc giảm sĩ số học sinh/lớp luôn là mục tiêu, giải pháp của ngành giáo dục Hà Nội để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2024-2025, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được phủ kín từ lớp 1 đến lớp 12, thay thế hoàn toàn Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Việc đổi mới phương pháp giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất học sinh đã đặt ra những yêu cầu mới, không chỉ về cơ sở vật chất mà còn ở đội ngũ cán bộ, giáo viên. Do đó, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên của TP Hà Nội rất tích cực tham gia các chương trình tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng chương trình sách giáo khoa mới, bồi dưỡng chính trị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong năm học mới 2024-2025.

Tin cùng chuyên mục