Hà Nội huy động gần 15.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong các ngày 8 và 9-6 với sự tham dự của hơn 109.000 thí sinh. Sở GD-ĐT đã bố trí 201 điểm thi với hơn 4.300 phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong các ngày 8 và 9-6 với sự tham dự của hơn 109.000 thí sinh
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong các ngày 8 và 9-6 với sự tham dự của hơn 109.000 thí sinh

Mỗi điểm thi có 1 trưởng điểm thi, ít nhất 2 phó trưởng điểm thi và các thư ký cùng các cán bộ coi thi. Cán bộ coi thi là giáo viên trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Tại mỗi điểm thi còn có lực lượng cán bộ giám sát là cán bộ, giáo viên trường THPT. Ngoài các thành phần trên, tại mỗi điểm thi còn có lực lượng thanh tra; cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật; trật tự viên, công an, nhân viên y tế, phục vụ...

Sở GD-ĐT Hà Nội huy động gần 15.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn coi thi, nêu rõ quy trình tổ chức coi thi tại điểm thi và nhiệm vụ cụ thể của lãnh đạo điểm thi, các thành viên tại điểm thi.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, đối với cán bộ coi thi, nếu có sự cố bất thường xảy ra, nhất là những lỗi do cán bộ coi thi gây ra, cán bộ coi thi phải bình tĩnh xem xét để tìm cách xử lý phù hợp, không làm ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh. Trong trường hợp cần thiết, cán bộ coi thi phải thông qua cán bộ giám sát để báo cho trưởng điểm thi biết và xử lý.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng hướng dẫn cán bộ coi thi xử lý tình huống bất thường khi mở túi đề thi. Cụ thể, nếu mở túi đề thi không thấy có đề thi, thiếu đề thi hoặc thiếu trang, hoặc đề thi bị rách, hỏng, nhòe, mờ, cán bộ coi thi thứ nhất cần đề nghị cán bộ giám sát báo cáo trưởng điểm thi.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội luôn là kỳ thi căng thẳng đối với phụ huynh, thí sinh, vì chỉ có khoảng 60% học sinh được vào lớp 10 công lập, còn lại các em phải học trường tư, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Tin cùng chuyên mục