Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1,8 triệu tỷ đồng, đây là 2 “siêu dự án” mang tầm chiến lược, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới cho thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới hình thành “kỳ tích sông Hồng” trong kỷ nguyên phát triển mới.
Tái cấu trúc không gian đô thị
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai dọc 2 bờ sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, trên địa bàn 16 xã, phường của Hà Nội. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều hợp phần quan trọng.
Ở hữu ngạn sông Hồng, sẽ hình thành trục đại lộ giao thông - cảnh quan dài gần 45km; 4 công viên vui chơi, giải trí quy mô hơn 1.000ha; hệ thống kè sông dài khoảng 30km. Ở tả ngạn, trục đại lộ giao thông - cảnh quan dài gần 36km, 4 công viên quy mô lớn với diện tích hơn 2.250ha cùng hệ thống kè tương tự cũng sẽ được đầu tư đồng bộ.
Đặc biệt, dự án còn bao gồm tuyến metro đi ngầm dọc hữu ngạn sông Hồng, kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị, tạo trục giao thông hiện đại, bền vững. Song song đó là dự án khu đô thị tái định cư, được triển khai theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao) và bố trí ngoài phạm vi dự án chính, nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định, điều kiện sống tốt hơn cho người dân bị ảnh hưởng.
“Đây là dự án chiến lược, có vai trò then chốt trong việc tái cấu trúc không gian đô thị, gắn kết hạ tầng giao thông với cảnh quan sinh thái, văn hóa và các khu đô thị mới ven sông. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2030”, ông Dương Đức Tuấn thông tin.
Trong khi đó, Dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở phía Nam thành phố có tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, góp phần đưa Hà Nội đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế. Dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã, với tổng diện tích hơn 11.000ha, chia thành 4 phân khu chính.
Phân khu A phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), đóng vai trò đầu mối kết nối khu liên hợp thể thao. Phân khu B, C và D tập trung phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các khu liên hợp thể thao và các sân vận động đạt chuẩn quốc tế, trong đó có sân vận động Trống Đồng và sân vận động quy mô lớn phục vụ các sự kiện tầm cỡ.
Theo kế hoạch, khu liên hợp thể thao và sân vận động sẽ hoàn thành vào quý 2-2030, toàn bộ dự án hoàn thành vào năm 2035, tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Hà Nội.
Hiện thực hóa khát vọng phát triển
Đánh giá về ý nghĩa của 2 “siêu dự án” trên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, đây là những dự án có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và duy trì trong cả nhiệm kỳ 2026-2030. Đồng thời, các dự án sẽ góp phần kiến tạo diện mạo mới cho thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, từng bước đưa Hà Nội trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.
Trong khi đó, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, Nghị quyết số 30 về “Tiếp tục xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu phát triển đô thị 2 bên bờ sông Hồng, vừa bảo đảm thoát lũ, phòng chống thiên tai, vừa khai thác hiệu quả không gian, quỹ đất. Các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại các buổi làm việc với Thành ủy TP Hà Nội đều nhấn mạnh việc ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đưa trục sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của thủ đô.
Khi hoàn thành, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị 2 bên bờ sông, hình thành không gian văn hóa - kinh tế - sinh thái quy mô lớn, kết nối với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm khác như khu đô thị thể thao Olympic, tuyến đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, các cây cầu vượt sông Hồng đang chuẩn bị triển khai… tạo chuỗi động lực phát triển liên hoàn.
Tại kỳ họp chuyên đề vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nguyên tắc, chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đánh giá, dự án thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy phát triển 100 năm, hứa hẹn kiến tạo không gian cảnh quan xanh, đẹp, hiện đại, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết nhiều vấn đề dân sinh bức xúc.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu HĐND cũng lưu ý, dự án ảnh hưởng tới khoảng 50.000 hộ dân, do đó cần đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Việc bố trí nơi ở mới phải bảo đảm điều kiện sống tốt hơn, hình thành các khu đô thị tái định cư văn minh, đồng thời bảo tồn di tích lịch sử, làng nghề truyền thống ven sông, kết hợp phát triển du lịch và không gian sáng tạo, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Theo kế hoạch, 2 dự án trọng điểm trên sẽ được khởi công vào ngày 19-12, tạo hiệu ứng lan tỏa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.