Chiều 18-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội (đơn vị số 10) đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh và Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, giải đáp về những thắc mắc, quan tâm của người dân xung quanh công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính của Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố sẽ tổ chức cuộc họp về phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và UBND quận, huyện. Số lượng xã, phường sau sắp xếp là con số "rất nhạy cảm" nên khi chưa có phương án cuối cùng thì chưa thể công bố số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, thành phố sẽ thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó cố gắng giảm tối đa 70% xã, phường.
"Trong cuộc họp chiều nay, thành phố sẽ chính thức chốt tên gọi và số lượng xã, phường trên địa bàn. Sau đó, các quận, huyện sẽ lấy ý kiến nhân dân", Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết. Đồng thời nêu rõ, theo tinh thần chỉ đạo, đơn vị hành chính cấp xã mới sau sáp nhập sẽ có diện tích không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã cũng được tính toán hợp lý nhất để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Thủ đô.

Về công tác cán bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố sẽ chỉ định nhân sự lãnh đạo các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp. Về tổ chức bộ máy, Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ biên chế cấp huyện xuống cấp xã, đồng thời cũng chuyển một số cán bộ cấp thành phố xuống xã. Số lượng biên chế sẽ được giữ nguyên trong 5 năm. Về số cán bộ dôi dư sau sắp xếp, theo chỉ đạo của Trung ương, trước mắt "gộp lại", chỉ định các lãnh đạo, rồi sau đó "giảm dần" cán bộ trong vòng 5 năm.
Cùng ngày, tại cuộc tiếp xúc cử tri các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân (ở Hà Nội), Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, TP Hà Nội đang thực hiện khẩn trương chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy và đơn vị hành chính, với quan điểm khách quan, công tâm, lựa chọn cán bộ theo tiêu chí cụ thể, có năng lực, có đức, có tài và hiệu quả công việc gắn với sản phẩm cụ thể. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính của Hà Nội bảo đảm nhanh nhưng phải chất lượng và khi chia tách, sắp xếp bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu quả, chính quyền 2 cấp gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.