Thời tiết thuận lợi với nắng lên sớm, trời khô ráo, nhiệt độ tăng nhẹ so với những ngày rét trước đó, tạo điều kiện để người dân dọn dẹp, trang trí nhà cửa và đi sắm tết.
Tại các chợ dân sinh và chợ nội thành, hoạt động mua bán diễn ra thong thả. Hoa tươi được bày kín với đào, cúc, thược dược, lay ơn… Các sạp trái cây rực màu sắc với chuối, bưởi, cam, quýt, phật thủ… phục vụ nhu cầu chuẩn bị mâm ngũ quả. Người mua chọn lựa kỹ, trao đổi nhẹ nhàng.
Trên nhiều tuyến phố, người dân tranh thủ dạo chơi, chụp ảnh. Nhiều gia đình đưa con đi ngắm hoa; trẻ nhỏ diện áo dài, cầm bao lì xì hoặc cành đào nhỏ. Một số quán cà phê khu trung tâm đông khách nhưng không quá ồn ào.
So với thời điểm trước 23 tháng Chạp, không khí 28 tháng Chạp bớt áp lực khi phần lớn công việc chuẩn bị đã hoàn tất, người dân chuyển sang tâm thế chờ đợi và tận hưởng. Hà Nội những ngày này giữ nét tết cổ truyền với nắng nhẹ, phố thưa người, chợ hoa rực sắc và nhịp sống chậm rãi.