
Lễ công bố nhân Ngày Quốc tế về rừng 21-3 (International Forest Day) đánh dấu tròn 3 năm Viet Vision đồng hành cùng tổ chức Save Vietnam’s Wildlife trong hành trình bảo tồn môi trường, bảo vệ động vật hoang dã. Chiến dịch hướng đến mục tiêu chấm dứt việc sử dụng động vật hoang dã trái phép tại Việt Nam, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và môi trường tự nhiên.
Trước đó, trong sự kiện Live Concert Sketch A Rose in Saigon diễn ra tại TP Thủ Đức (TPHCM) ngày 8 và 9-3, Hà Anh Tuấn đã phát động chiến dịch “Rừng Lặng” trước 20.000 khán giả.
Nam ca sĩ xúc động chia sẻ về những trải nghiệm của mình trong các cánh rừng Việt Nam: “Những cánh rừng bị tận diệt đến mức trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng thú, vắng tiếng chim muông. Muông thú đã trở thành món ngon trên bàn nhậu, đồ trang trí hay thậm chí chết thối rữa trong các cái bẫy trong rừng. 20 năm là khoảng thời gian để một thế hệ con người trưởng thành và lớn khôn, nhưng cũng là khoảng thời gian mà một loài có thể bị tuyệt chủng và biến mất mãi mãi. Cái mất diễn ra nhanh và sự phục hồi lại cần rất nhiều thời gian”.
Trong đoạn clip phát động chiến dịch mới đây, anh cũng kể lại chuyến đi tái thả động vật hoang dã đầy xúc động cùng Save Vietnam’s Wildlife. Đứng giữa thiên nhiên, anh nói nhận ra bản thân và con người thật nhỏ bé.
Chứng kiến cá thể tê tê đi ra khỏi lồng cứu hộ, trở về ngôi nhà là những cánh rừng bạt ngàn, anh bày tỏ: “Con người cần có tự do và động vật hoang dã cũng vậy. Thế giới không bị hủy diệt bởi những kẻ ác mà là sự im lặng của những người tốt. Vì vậy, Hà Anh Tuấn mong muốn mọi người chung tay hành động "để rừng thôi lặng’”.
Nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Save Vietnam’s Wildlife, nhấn mạnh: “Chúng ta không thể sống thiếu thiên nhiên. Những cánh rừng khỏe mạnh cần phải có hệ sinh thái khỏe và đa dạng, chúng tạo ra một môi trường bền vững cho con người sinh sống. Nếu không hành động ngay bây giờ, thế hệ sau sẽ không còn cơ hội được chứng kiến vẻ đẹp hoang dã và đối diện với sự suy thoái của trái đất này”.

“Rừng Lặng” – Chiến dịch vì tương lai bền vững của thiên nhiên và con người. Theo Hà Anh Tuấn, mỗi cá nhân đều có thể đóng góp bằng những hành động cụ thể: từ chối sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã; lên tiếng khi thấy hành vi tiêu thụ động vật hoang dã; tẩy chay các nhà hàng, cửa hàng kinh doanh động vật hoang dã; báo cáo các trường hợp vi phạm qua đường dây nóng 18001522, hoặc cơ quan chức năng địa phương.
Trong thời gian tới, Save Vietnam’s Wildlife, Viet Vision và STORII sẽ tiếp tục phát động nhiều, khởi động Trung tâm Thiên nhiên lưu động, nhằm kêu gọi cộng đồng hướng đến những hành động thiết thực.