Gương sáng ở làng chài Phước Tỉnh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với 11 anh chị em, ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, năm 1987, ông Nguyễn Văn Nhỏ (hiện 53 tuổi) từ biệt dải đất miền Trung đầy nắng gió tìm đến lập nghiệp ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vượt lên những khó khăn, vất vả, ông Nhỏ không chỉ gầy dựng cơ nghiệp nghề cá cho gia đình mà còn giúp đỡ chòm xóm, tích cực tham gia công tác từ thiện, giúp ích cho cộng đồng.

Từ ngư phủ đến chủ tàu

Cũng giống như nhiều ngư dân khác, công việc ban đầu của người con xứ Quảng Nguyễn Văn Nhỏ trên vùng đất mới là đi làm thuê trên các tàu cá để mưu sinh qua ngày. Bằng sự cần cù, chịu khó, sau 3 năm, ông đã dành dụm được chút ít vốn liếng, cộng với việc được phía gia đình bên vợ giúp đỡ, ông góp vốn cùng người thân đóng chiếc tàu cá mới.

Công việc đánh bắt thủy hải sản thuận buồm xuôi gió, từ năm 1995-2012, ông Nhỏ liên tiếp đóng riêng 6 tàu công suất trên 500CV có thể vươn khơi đánh bắt xa bờ và trở thành một trong những chủ tàu có tiếng ở làng chài Phước Tỉnh. Đội tàu khai thác hải sản của ông cũng đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 60 thuyền viên với thu nhập từ 100-150 triệu đồng/năm.

Thế nhưng, nghề săn lộc biển cũng có lúc gặp khó bởi nguồn lợi thủy sản ngày một suy giảm mà giá nhiên liệu tăng cao, giá hải sản tăng không đáng kể. Sớm nhận ra điều này, năm 2015, ông Nhỏ nhen nhóm ý định thành lập cơ sở chế biến để nâng cao giá trị hải sản.

Qua tìm hiểu thông tin trên sách báo về món chả mực Hạ Long, ông quyết định thành lập cơ sở gia công chả mực để vừa tăng thu nhập, vừa giải quyết việc làm cho vợ con của các thuyền viên trên các tàu cá. Ngoài ra, cơ sở cũng thu mua hải sản của bà con quanh vùng, phần nào giúp giảm tình trạng ngư dân bị thương lái ép giá.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ (đứng giữa), trao quà mừng thọ người cao tuổi ở ấp Phước Hiệp nhân Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Nhỏ (đứng giữa), trao quà mừng thọ người cao tuổi ở ấp Phước Hiệp nhân Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

Anh P.T.T. (ngụ xã Phước Tỉnh) chia sẻ: “Ở vùng này, nhiều người biết đến ông Nhỏ, người ta hay gọi ông là ông Nhỏ “từ thiện”, vì ông làm từ thiện nhiều. Với lại ông không giấu nghề, có bí quyết đánh bắt gì, ông đều nói hết, nên ngư dân ở đây ai cũng quý”. Không những hỗ trợ về kỹ thuật, bí quyết, ông Nhỏ còn được biết đến là một người hào hiệp khi giúp đỡ gần 20 hộ gia đình thoát nghèo bằng việc cho mượn vốn đầu tư ghe thuyền, nâng cấp công suất tàu cá mà không hề tính một đồng tiền lãi.

Bên cạnh đó, ý thức được việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ông Nguyễn Văn Nhỏ cũng đăng ký cho 6 tàu của mình thành tổ ghe tàu đoàn kết để vừa tham gia đánh bắt hải sản, vừa nắm bắt thông tin trên biển, kịp thời báo cáo cho lực lượng chức năng khi cần thiết. Trong đó, có 2 chiếc thường xuyên tham gia đội dân quân trên biển bảo vệ chủ quyền biển đảo và tham gia diễn tập nhằm đáp ứng mọi tình huống ngoài biển khi có yêu cầu.

Và một bí thư ấp nặng lòng thiện nguyện

Ngoài việc được biết đến là một ngư dân thành công trong ngành nghề khai thác, chế biến thủy hải sản, nhiều người dân trong vùng còn biết ông Nguyễn Văn Nhỏ với vai trò là một Bí thư chi bộ ấp có tấm lòng thiện nguyện. Năm 2008, sau hơn 20 năm lênh đênh trên biển, ông rời tàu lên bờ và bắt đầu tham gia công tác xã hội trong đội dân phòng của ấp Phước Hiệp.

Bằng sự nhiệt tình và những nỗ lực không ngừng, năm 2012, ông là một trong số ít ngư dân ở làng chài Phước Tỉnh được kết nạp vào Đảng. Đến năm 2016, ông tiếp tục được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban điều hành, rồi Bí thư chi bộ ấp.

Hàng năm, ngoài việc tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của nhà nước về đánh bắt thủy hải sản, ông Nguyễn Văn Nhỏ còn kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ đóng góp kinh phí để dựng cột, mua sắm dây điện, gắn bóng điện thắp sáng và lắp đặt camera để góp phần giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường của ấp. Bản thân ông cùng gia đình mỗi năm dành ra một số tiền để mua thẻ BHYT tặng người già, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mới gần đây, khi hay tin em B.H.K. (bố mẹ ly thân, em sống cùng bà ngoại), là học sinh lớp 4 của một trường tiểu học trên địa bàn, phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, ông Nhỏ đại diện cho Chi bộ ấp Phước Hiệp phối hợp nhà trường đến gia đình động viên, thăm hỏi, đồng thời quyết định hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, tặng xe đạp mới để con đường đến trường của em K. phần nào bớt gập ghềnh, trắc trở.

Cũng nhờ công tác dân vận khéo của ông Nguyễn Văn Nhỏ, những năm qua, nhân dân trong ấp Phước Hiệp đã tự nguyện đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng để giúp các hộ ngư dân khó khăn có điều kiện mở rộng phát triển sản xuất, thoát nghèo (hiện ấp Phước Hiệp chỉ còn 2 hộ nghèo).

Nhiều năm qua, ông Nhỏ đã được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương. Đặc biệt, năm 2022, ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh hiệu quả, giúp đỡ nhiều nông dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin cùng chuyên mục