Giữ gìn sức khỏe

- Trước giờ tưởng chỉ có khoai lang, cam sành, thanh long… mới phải giải cứu. Nhưng có một doanh nghiệp niêm yết bự chảng từ 6 năm qua cũng mấy lần hút chết, phải nhờ nhà đầu tư khác mạnh gạo bạo tiền hà hơi tiếp sức.

- Cho tới giờ thì họ có triển vọng ra sao? Và thị giá cổ phiếu thuộc hệ màu tươi hay xám?

- Với nguồn đầu tư mới nhất, hơn nửa năm qua, thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp này đã tăng 80%. Tuy vậy, giới rành chuyện đều cho rằng thị trường mới chỉ tỏ ra hồ hởi vì thấy doanh nghiệp “còn thở, còn gỡ”. Còn thực tế, doanh nghiệp chỉ có thể vực dậy nếu có cốt lõi kinh doanh hiệu quả. Điều này cần phải có nhiều thời gian quan sát.

- Vậy tức là quy mô của quan hệ hợp tác đầu tư, hay nguồn vốn lớn không quyết định thành bại?

- Nếu doanh nghiệp đang ở tình trạng thua lỗ đậm kéo dài, nguồn vốn mới chưa chắc đã tạo ra sức mạnh đảo chiều. Nói rộng ra, năng lực cạnh tranh thấp, khả năng xoay xở vốn và tiếp cận thị trường yếu vẫn là bài toán khó của nhiều doanh nghiệp hiện giờ. Trên cái nền đó, quy định không nhất quán, thủ tục rườm rà càng đẩy giới làm ăn đến chỗ dễ “ò í e”.

- Có đầu ra ổn định thì mới sống được. Trước khi nói những chuyện cao xa hấp dẫn, thứ cốt lõi với doanh nghiệp bây giờ là trả được nợ nần và… giữ gìn sức khỏe!

Tin cùng chuyên mục