
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, khó khăn nhất của Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn - Gia Định vào những ngày đầu giải phóng ở một đô thị lớn, phức tạp như TP Sài Gòn- Gia Định là việc giữ gìn an ninh trật tự. Cũng theo tài liệu của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam:
“Ủy ban quân quản ra đời và hoạt động trong hoàn cảnh thật đặc biệt, trước vô vàn khó khăn, phức tạp do hậu quả nặng nề của chiến tranh và của chủ nghĩa thực dân mới để lại trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra và ta giành thắng lợi nhanh chóng. Ở Sài Gòn - Gia Định, toàn bộ chính quyền và quân đội địch đầu hàng và tan rã tại chỗ với khoảng 300.000 tàn quân (chưa kể cảnh sát, tình báo, tề) mới tan rã về tổ chức, nhưng tướng tá chỉ huy còn đó và súng đạn chưa thu hồi hết. Ngoài ra, các thế lực phản cách mạng còn chưa bị quét sạch.
Về xã hội, thành phố sau ngày giải phóng có khoảng 70 vạn người không có công ăn việc làm và 70 vạn có việc làm bấp bênh là nguồn gốc và nguyên nhân phát sinh tội phạm. Bọn tội phạm hình sự trong các nhà tù thoát ra khoảng 5.000 tên cướp, 10.000 tên du đãng, 18.000 buôn lậu, 5.000 cờ bạc, 16.000 gái mại dâm, 6.000 xì ke ma túy, tổng cộng có đến 60.0000 tên. Theo tài liệu của địch để lại 1973, toàn thành phố có 100.000 gái điếm, 150.000 tên xì ke ma túy, 200.000 cô nhi bụi đời, 230.000 quả phụ, 270.000 thương phế binh… Bên cạnh đó một nền văn hóa lai căng thực dụng, đồi trụy kiểu Mỹ còn tồn tại rất nặng nề trong đời sống xã hội thành phố.
Trước thực trạng phức tạp kể trên, UBQQTPSG-GĐ với sự hỗ trợ, đồng lòng chung sức của người dân đã kiên quyết trừng trị đích đáng những kẻ ngoan cố chống lại chính quyền cách mạng, thẳng tay trấn áp các đối tượng du đãng, trộm cắp, cướp giật; bảo vệ cuộc sống yên lành của người dân thành phố. Các số báo SGGP những ngày đầu thành phố giải phóng đã phản ánh đậm nét điều đó.




Cùng với việc tổ chức đăng ký trình diện và học tập cải tạo cho ngụy quân, ngụy quyền, Ủy ban quân quản đã tiến hành truy quét bọn tàn binh, trấn áp bọn phản cách mạng. Chỉ trong vòng 6 tháng từ tháng 5-1975 đến tháng 11-1975 lực lượng vũ trang và an ninh thành phố đã truy quét và bắt được 4.162 tên các loại. Trong đó có một tướng, 281 sĩ quan cấp tá, 682 cấp úy, 666 hạ sĩ quan, 1.332 binh sĩ, 107 ngụy quyền, 82 tình báo, 44 tên Đảng phái phản động, 244 tên công an cảnh sát, 86 tên ác ôn địa phương, 79 tên chiêu hồi bình định, 5 tên sĩ quan biệt phái, 573 tên là các phần tử phản động khác. Ngoài việc truy quét, ta còn trừng trị bọn phá hoại hiện hành, phá rối mang tính chất quân sự là 347 vụ, bắt được 422 tên, thu 796 súng các loại; triệt phá 1.017 vụ gây phá rối có tính chất chính trị, bắt 362 tên.
(Theo tài liệu của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam)