Giữ được thị phần

- Mới đây, Ấn Độ đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm. Thông tin này tạo sự quan tâm lớn ở thị trường lương thực toàn cầu. Lý do là nguồn cung tăng lên, sẽ ảnh hưởng đến giá cả.

- Vậy ai sẽ có lợi trong chuyện này?

- Bên có lợi đầu tiên là nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ. Các nước nghèo nhập gạo, nhất là châu Phi, sẽ mua được gạo với giá rẻ hơn. Bên cạnh đó, những nước sản xuất thức ăn chăn nuôi và ethanol (có trong đồ uống có cồn) cũng có lợi.

- Vậy những nước xuất khẩu gạo như Việt Nam sẽ gặp thách thức không nhỏ?

- Đương nhiên là xứ mình bị ảnh hưởng. Ngoài Ấn Độ, còn Pakistan và Myanmar cũng có nguồn cung tăng thêm. Xuất khẩu gạo mình còn chịu tác động của chi phí đầu vào lớn và các rào cản mới từ những thị trường lớn. Nhưng nhìn ở góc độ cạnh tranh, gạo Việt Nam vẫn có cơ hội tốt.

- Nói vậy là để tự trấn an hay sự thật?

- Thật chớ. Những năm qua, chính sách hỗ trợ sản xuất bền vững và hội nhập sâu rộng đã được thực thi. Gạo xuất khẩu của mình phần lớn là gạo thơm cao cấp. Tiếp tục đảm bảo chất lượng tốt, nâng cao hiệu quả sau thu hoạch, gạo mình vẫn mạnh. Nữa, là giảm được chi phí logistics, tăng hỗ trợ tín dụng ưu đãi để nông dân yên bụng. Linh hoạt bảo vệ lợi thế cạnh tranh, gạo mình sẽ giữ được thị phần.

Tin cùng chuyên mục