
Khoảnh khắc đoàn kết
Dự kiến, người dân ở khoảng 7.000 thành phố tại 190 quốc gia trên thế giới sẽ tham gia sự kiện Giờ Trái đất năm nay. Tại Bỉ, các thành phố lớn như Brussels, Antwerp, Ghent, Mechelen và Genk đều tham gia hoạt động trong Giờ Trái đất. Các công trình công cộng tại các thành phố ở Bỉ cũng giảm sử dụng điện năng, người dân cũng đồng lòng hưởng ứng hoạt động tiết kiệm điện. Ngoài tắt điện trong vòng 1 giờ đồng hồ, thành phố Brussels sẽ tổ chức một chương trình biểu diễn lửa tại quảng trường Grand Place trong vòng 2 tiếng. Chính quyền Brussels cho biết, buổi biểu diễn nhằm mang đến khoảnh khắc đoàn kết và suy ngẫm độc đáo thông qua việc chung tay bảo vệ Trái đất trên một trong những quảng trường đẹp nhất thế giới. Nhà điều hành giao thông STIB/MIVB của Brussels sẽ giảm ánh sáng tại 20 trong số 69 nhà ga tàu điện ngầm.
Trong khi đó, tại Romania và Cộng hòa Moldova, hơn 17.000 trẻ em và thanh thiếu niên từ các dàn hợp xướng và ban nhạc của Chương trình quốc gia Cantus Mundi sẽ cùng tham gia buổi hòa nhạc kỷ niệm Giờ Trái đất, gửi đi thông điệp đoàn kết và hòa hợp với Trái đất. Trên khắp các vùng của Romania, khi các thiết bị điện sẽ được ngắt kết nối, người dân cùng nhau hát ở những nơi công cộng, trường học, công viên, quảng trường và vườn để nâng cao nhận thức về chất thải gây hại cho hành tinh.
Tắt đèn trong 1 giờ
Tại Trung Quốc, sự kiện kỷ niệm Giờ Trái đất diễn ra từ 10 giờ đến 19 giờ 30 ngày 22-3 tại Khu phức hợp Văn hóa và Nghệ thuật Hengqin ở Chu Hải, Quảng Đông, gồm 4 phần chính như: triển lãm, chợ xanh, và các hoạt động workshop, nhằm hướng người dân hòa mình vào lối sống xanh. Khu vực triển lãm trưng bày tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và sự mong manh hiện tại của Trái đất bằng dữ liệu và màn hình trực quan. Khu vực workshop có các buổi hội thảo chuyên đề trong suốt ngày, tập trung vào các chủ đề được quan tâm như biến đổi khí hậu, phát triển xanh và các sáng kiến giảm thiểu carbon.
Trong khi đó, chính quyền đô thị Bangkok (BMA), thủ đô Thái Lan, đã kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất bằng cách tắt đèn từ 1 giờ đồng hồ. Nhiều địa danh nổi tiếng của thành phố - bao gồm chùa Phật Ngọc, Hoàng cung, chùa Bình Minh, Xích đu khổng lồ tại khu vui chơi giải trí Asiatique, cầu Rama VIII và chùa Núi Vàng đã lên tiếng hưởng ứng. Bên cạnh đó, 50 văn phòng quận của Bangkok cũng yêu cầu các doanh nghiệp trong khu vực tham gia chương trình ý nghĩa này. Từ năm 2008, WWF Thái Lan hợp tác với các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự để khuyến khích người dân và tổ chức hưởng ứng việc tắt đèn không cần thiết trong một giờ đồng hồ.
Năm 2025, do Giờ Trái đất trùng với Ngày Nước thế giới, WWF đã khởi xướng hashtag #BeWaterWise (tạm dịch Sử dụng nước thông minh) để thúc đẩy việc bảo tồn nước hiệu quả. Phong trào năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của cả việc bảo tồn năng lượng và nước trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu.