Giết người bằng súng, 4 đối tượng lãnh án chung thân

Ngày 7-6, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án vụ dùng súng bắn người trong tiệc sinh nhật, khiến 1 người chết, 2 người bị thương tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Các bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm Lê Quang Trong (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Nhẫn (sinh năm 2000), tối 14-8-2022, Nguyễn Hồng Anh (sinh năm 1993) gọi Thạch Thay (sinh năm 2003) mang 1 khẩu súng nòng ngắn và 1 túi da đựng 1 khẩu súng ngắn dạng ổ xoay đến đưa cho mình; lúc này, Võ Thành Hưng (sinh năm 1999 tự trang bị sẵn 1 khẩu súng ngắn dạng ổ xoay do Hưng đặt mua trên mạng.

Sau đó, Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân (sinh năm 1987), Võ Thành Hưng, Huỳnh Minh Sang (sinh năm 1999), Nguyễn Kỳ Vỉ (sinh năm 1995), Nguyễn Sĩ Nghiêm (sinh năm 2000), Phan Thanh Nhàn (sinh năm 1996), Trần Võ Khánh Duy (sinh năm 2001) tụ tập, trao đổi, tìm cách bắn nhóm của Trong và Nhẫn.

Hà Hữu Vũ Minh Luân sai Trần Võ Khánh Duy điều khiển mô tô chở Võ Thành Hưng ngồi sau cầm theo 2 khẩu súng, cùng thanh niên tên Tài Le (không rõ nhân thân) chở Huỳnh Minh Sang cầm khẩu súng nòng dài đi tìm nhóm của Trong, Nhẫn. Do trên đường đi gặp công an đi tuần nên Huỳnh Minh Sang (sinh năm 1999) vứt súng ven đường. Cả nhóm không tiếp tục đi bắn Trong và Nhẫn mà lên kế hoạch sẽ bắn trong tiệc sinh nhật của Nhẫn vào tối hôm sau.

Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 15-8-2022, tại trại nuôi gà của Hà Hữu Vũ Minh Luân ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, các đối tượng gồm: Luân, Hồng Anh, Nghiêm, Nhàn, Nguyễn Kỳ Vỉ, Khánh Duy, Phạm Văn Nhân (sinh năm 2000), Hồ Đăng Quang (sinh năm 2000), thống nhất bàn bạc, trang bị súng tự chế, áo mưa, phương tiện và phân công người đi đến tiệc sinh nhật của Nhẫn để bắn nhóm của Trong, Nhẫn.

Theo đó, Hồ Đăng Quang chở Nguyễn Kỳ Vỉ, Trần Võ Khánh Duy chở Phạm Văn Nhân đến trước nhà Nhẫn rồi giảm tốc độ để Nguyễn Kỳ Vỉ và Phạm Văn Nhân ngồi sau dùng súng hoa cải bắn thẳng vào bàn tiệc. Lúc này, tại nhà Nhẫn đang tổ chức 3 bàn tiệc với khoảng 25 - 30 người tham dự.

Vụ bắn súng khiến Nguyễn Phương Duy tử vong, Nguyễn Minh Trường bị thương tích 50% và Huỳnh Long Hội bị thương tích 6%. Trong vụ án này có 14 bị cáo bị xét xử về các tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Các bị cáo Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Kỳ Vỉ, Trần Võ Khánh Duy, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Phan Thanh Nhàn, Võ Thành Hưng, Phạm Văn Nhân, Hồ Đăng Quang, Huỳnh Minh Sang bị truy tố tội "Giết người".

Các bị cáo Phạm Văn Nhân, Nguyễn Kỳ Vỉ bị truy tố tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Phan Thanh Nhàn, Trần Võ Khánh Duy, Thạch Thay, Võ Thành Hưng, Huỳnh Minh Sang, Trần Thanh Hiếu (sinh năm 1995), Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1991) bị truy tố tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Hai bị cáo Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1995) bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".

Các bị cáo đều ngụ tỉnh Long An, riêng bị cáo Nguyễn Kỳ Vỉ có hộ khẩu tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Hai bị cáo Nguyễn Hồng Anh và Hà Hữu Vũ Minh Luân được xác định phạm tội với vai trò là người chủ mưu tổ chức, xúi giục, đồng thời là người giúp sức tích cực. Các bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò thực hành, giúp sức, giúp sức tích cực.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Kỳ Vỉ, Phạm Văn Nhân cùng mức án tù chung thân về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tổng hợp hình phạt, cả 4 bị cáo này phải chấp hành mức án tù chung thân. Bị cáo Trần Thanh Hiếu bị tuyên phạt mức án 1 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hoàng Huy bị tuyên phạt 9 tháng tù, được hưởng án treo. 8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 1 năm 6 tháng đến 18 năm tù giam.

Tin cùng chuyên mục