Giành chỗ đứng quan trọng

Indonesia vừa khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên ở Đông Nam Á trong bối cảnh các nước đang nỗ lực giành chỗ đứng trong ngành công nghiệp mới nổi này.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên của nước này ở Karawang vào ngày 3-7
Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên của nước này ở Karawang vào ngày 3-7

Nhà máy thuộc Công ty Pt HLI Green Power, liên doanh giữa Tập đoàn Indonesia Battery Corporation, Tập đoàn Hyundai và Công ty sản xuất pin LG Energy Solution của Hàn Quốc, đặt tại thành phố Karawang, tỉnh Tây Java. Với khoản đầu tư ban đầu 1 tỷ USD, nhà máy sẽ sản xuất 10 GWh pin điện, đủ để cung cấp cho 150.000 xe điện. Pt HLI Green Power dự kiến đầu tư thêm 2 tỷ USD nâng công suất lên 20 GWh trong tương lai. Nhà máy này là một phần trong thỏa thuận pin xe điện trị giá 9,8 tỷ USD giữa Indonesia và LG ký năm 2020.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh, đây là nhà máy pin xe điện lớn nhất và đầu tiên ở Đông Nam Á. Việc khai trương nhà máy đánh dấu một chương mới thể hiện mong muốn của Indonesia trở thành đối tác toàn cầu trong chuỗi cung ứng xe điện. Theo Tổng thống Widodo: “Chúng ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nhưng trong nhiều thập kỷ, chúng ta chỉ xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô mà không có giá trị gia tăng. Nhưng hiện nay, với các nhà máy luyện kim đang được xây dựng, việc sản xuất pin xe điện sẽ giúp chúng ta trở thành một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho xe điện”.

Trong khi đó, Bộ trưởng điều phối hàng hải và đầu tư Luhut Binsar Pandjaitan tuyên bố, Indonesia sẵn sàng trở thành đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho xe điện với một hệ sinh thái tích hợp bao gồm các cổ đông quốc tế. Theo ông, nỗ lực này nhằm giảm phát thải carbon, đồng thời cải thiện chất lượng không khí và chất lượng cuộc sống cho người dân. Chủ tịch Hyundai Motor Group Euisun Chung cho rằng, ngành xe điện Indonesia sẽ tạo thêm nhiều cơ hội kinh tế mới. Ông Chung nhấn mạnh, nước này là thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á. Ô tô được sản xuất và bán tại đây là tiêu chuẩn cho khu vực với 700 triệu khách hàng tiềm năng.

Tin cùng chuyên mục