

Từ khóa
Từ khóa: #Giảm trừ gia cảnh
có 18 kết quả
Cử tri và nhân dân mong muốn tổng hợp đầy đủ và công khai để nhân dân giám sát số tiền và tài sản thu được từ công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tổ chức đánh giá khách quan nguyên nhân của tình trạng tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật với số tiền lớn chưa từng có...
Tổng cục Thuế vừa có thông tin liên quan đến việc chậm hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đây là vấn đề được Báo SGGP phản ánh trong những bài viết gần đây.
Ngày 3-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị số 9 và tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè. Tham gia tiếp xúc có các ĐBQH Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM.
Chiều 2-7, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 2, Tổ Đại biểu HĐND TPHCM đơn vị 5 có buổi tiếp xúc cử tri quận 3.
Việc tăng lương nhận được sự đồng tình nhưng như các Đại biểu Quốc hội phân tích vẫn chưa thể thực hiện cải cách tiền lương và e ngại tình trạng thị trường tăng giá theo, ảnh hưởng đến đời sống của đông đảo người dân lao động. Nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo ổn định giá cả thị trường, chống lạm phát, nhất là những mặt hàng tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng “tát nước theo mưa”.
Trưa 29-6, sau khi kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 bế mạc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo về kỳ họp.
Phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội tại diễn đàn Quốc hội sáng 29-5, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đề xuất cần sớm sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Một lý do khiến Bộ Tài chính chưa trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Luật Thuế thu nhập cá nhân, vì theo số liệu của Tổng cục Thống kê, bình quân mức tăng giá cả tiêu dùng (CPI) từ 2020 đến nay là 11,74%, thấp hơn điều kiện điều chỉnh thuế (20%).
Sáng 29-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.
Nhiều ý kiến cho rằng quy định hàng hóa dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 150 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế, là chưa phù hợp thực tiễn.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 31, sáng 18-3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nói: “Tư duy của tôi hơi khác ĐB Ngân. Để tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế thì phải tập trung gỡ nút thắt pháp lý, nút thắt thủ tục đầu tư, nút thắt môi trường, nút thắt chất lượng sản phẩm, nút thắt tín dụng chứ không có nghĩa cứ giảm thuế, phí”.
Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ra đời năm 2007, có hiệu lực từ 1-1-2009. Qua nhiều lần sửa đổi, vẫn có rất nhiều ý kiến bức xúc về các quy định bất hợp lý, lạc hậu. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, việc sửa luật này dự kiến đến năm 2026 mới hoàn thành.