Giảm thu ngân sách khoảng 7.200 tỷ đồng/tháng khi giảm mức thuế xăng dầu

Trong 1 tháng, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã xả với tần suất cao (áp dụng tại 9 kỳ điều hành), với tổng mức chi khoảng 5.300 tỷ đồng để “làm phẳng” giá xăng dầu.

IMG_7010.jpeg
Ảnh minh họa

Trưa 4-4, thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trong thời gian ngắn (khoảng 1 tháng), Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã được kích hoạt với tần suất cao (9 lần), với tổng số tiền chi ước khoảng 5.300 tỷ đồng. Việc sử dụng quỹ theo nhịp điều hành được đánh giá là cần thiết nhằm “làm phẳng” biến động giá, hạn chế tăng sốc theo từng kỳ.

Cùng với đó, lần đầu tiên ngân sách nhà nước được tạm ứng cho Quỹ Bình ổn với quy mô 8.000 tỷ đồng, có thời hạn hoàn trả trong 12 tháng. Theo Bộ Công thương, đây là giải pháp tài khóa hỗ trợ duy trì công cụ điều tiết trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và lần đầu tiên trong lịch sử điều hành xăng dầu.

Về cơ chế điều hành, Bộ Công thương đánh giá cao việc áp dụng nguyên tắc phản ứng nhanh theo biến động thị trường. Cụ thể, cơ quan điều hành được phép điều chỉnh giá khi giá cơ sở biến động từ 7%, thay vì chờ đủ chu kỳ. Trường hợp biến động trên 15%, thời gian điều chỉnh có thể rút xuống còn 1 ngày. Cách làm này giúp giảm tích lũy mức tăng qua nhiều kỳ, hạn chế tác động đột ngột đến thị trường.

Song song với đó, các công cụ thuế hiện đang được triển khai đồng thời. Thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu được giảm về 0% trong thời gian nhất định. Thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được điều chỉnh về 0%. Các biện pháp này tác động trực tiếp đến giá cơ sở, góp phần kéo giảm giá bán lẻ.

Theo ước tính, các chính sách thuế làm giảm thu ngân sách khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng việc giảm thu là cần thiết trong ngắn hạn để kiểm soát giá nhiên liệu, hỗ trợ sản xuất và đời sống người dân.

Số liệu điều hành cho thấy, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn và các công cụ thuế, giá xăng dầu trong nước có thể cao hơn thực tế 3.000-5.000 đồng/lít, tùy mặt hàng.

Bộ Công thương cho biết, công tác điều hành tiếp tục được liên bộ và Chính phủ thực hiện theo hướng phối hợp giữa giá, thuế và quỹ, đồng thời gắn với yêu cầu bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra gián đoạn trên thị trường.

Tin cùng chuyên mục