Giải tỏa chợ Chim Xanh (quận 11, TPHCM): Tiểu thương mong có chỗ buôn bán mới

Trong đơn gửi đến Báo SGGP, tập thể tiểu thương chợ Chim Xanh thể hiện nguyện vọng mong muốn có chỗ buôn bán mới để ổn định đời sống.

Giải tỏa chợ, mất nguồn thu nhập

Chợ Chim Xanh hay còn gọi chợ nhỏ Đội Cung, nằm trên đường Đội Cung (phường 11, quận 11, TPHCM). Theo người dân sống trên tuyến đường này, chợ đã hình thành từ lâu. Lúc đầu, một số gia đình ở hai bên đường bày bán hàng. Theo thời gian, chợ dần hình thành. Chợ nằm dọc đường, kéo dài hàng trăm mét, với gần 100 tiểu thương. Trước tình trạng đường thường xuyên bị ùn tắc, ngày 15-8 vừa qua, UBND phường 11 tiến hành giải tỏa chợ tự phát Chim Xanh, dẫn đến tiểu thương không còn chỗ mua bán, mất nguồn thu nhập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống.

V4a.jpg
Chợ Chim Xanh vẫn tiếp tục hoạt động

Tiểu thương Nguyễn Thị Kim Xuân (ở 168/25/68 Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 11, TPHCM) trình bày: Chủ trương chính quyền đưa ra thì người dân phải chấp hành, tuy nhiên mọi người chỉ mong muốn các cấp lãnh đạo xem xét, tổ chức cho tiểu thương di dời đến nơi mới để được tiếp tục mua bán, nuôi sống gia đình. Cùng ý nguyện đó, tiểu thương Nguyễn Thị Ngọc Thu (32/18/19 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM), bày tỏ, bà con tiểu thương đồng lòng đóng góp kinh phí để cùng chính quyền lập điểm kinh doanh mới.

Có mặt tại chợ Chim Xanh, chúng tôi nhận thấy hầu hết các tiểu thương do không tìm được chỗ mua bán mới nên bám trụ ở lại chỗ cũ. Chợ vẫn duy trì hoạt động, nhưng tiểu thương không bày ra đường như trước mà lùi sạp vào trong nhà. Một số tiểu thương tỏa ra các con hẻm nhỏ xung quanh để tiếp tục bán hàng. Chị Phan Thị Hoa, nhà ở trên đường Đội Cung, nhận xét, từ ngày phường xóa chợ Chim Xanh, đường đi đã thông thoáng hơn. Nhưng vào giờ tan tầm, phương tiện lưu thông nhiều, lại thêm khách dừng lại mua hàng nên tình trạng tắc đường, kẹt xe vẫn xảy ra.

Hỗ trợ tiểu thương có hoàn cảnh khó khăn

Chợ Chim Xanh là do người dân lập tự phát, không có trong quy hoạch. Chợ có gần 100 tiểu thương, trong đó phần lớn là người dân ở phường 11, số còn lại là người dân ở các phường lân cận đến thuê mặt bằng bán hàng. Lập lại trật tự đô thị, việc xóa bỏ chợ tự phát Chim Xanh là cần thiết, nhưng cần quan tâm đến công ăn việc làm, đời sống của gần 100 gia đình tiểu thương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đồng Văn Huy, Chủ tịch UBND phường 11, cho biết, UBND phường 11 đã lên kế hoạch xóa chợ Chim Xanh từ năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến tháng 8-2024 phường mới tiến hành triển khai thực hiện. Chương trình xóa chợ Chim Xanh đã được phường chuẩn bị kỹ lưỡng và được cấp trên chấp thuận trước khi thực hiện.

Trước khi tiến hành đóng cửa chợ Chim Xanh, phường đã tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng tiểu thương, người dân cho thuê nhà để người dân nắm rõ chủ trương, đồng hành cùng chính quyền. Bên cạnh đó, cán bộ phường cũng đã tìm hiểu những tiểu thương gặp hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể.

Thực tế, sau 2 tháng thực hiện đóng cửa, chợ Chim Xanh vẫn tiếp tục hoạt động. Hàng ngày, lực lượng chức năng, cán bộ phường thường xuyên kiểm tra, tổ chức chốt chặn nhưng tiểu thương vẫn đến chợ mua bán, mưu sinh.

Để chương trình xóa chợ tự phát đạt được kết quả thì cần có kế hoạch cụ thể và lộ trình, thời gian thực hiện. UBND phường 11 hỗ trợ tiểu thương có hoàn cảnh khăn là cần thiết nhưng chưa đủ, mà cần tạo việc làm mới cho các tiểu thương, vì sạp hàng là nguồn thu nhập của họ, sau mỗi tiểu thương còn có cả gia đình.

Tin cùng chuyên mục