LTS: Giải thưởng Sáng tạo TPHCM, qua 3 lần tổ chức, đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cùng tham gia phát huy sức sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Là trung tâm của cả nước về kinh tế - xã hội, việc tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM - biểu tượng cho khát vọng đổi mới của TPHCM, với nhiều kết quả nổi bật càng khẳng định trách nhiệm đối với cả nước, góp phần quan trọng vào tiến trình thực hiện kỷ nguyên mới, phát triển và thịnh vượng.
160 công trình, tác phẩm, đề tài xuất sắc, tiêu biểu được trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM qua 3 lần tổ chức, đều có sự đầu tư về sức người và sức của, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Sau khi đoạt giải thưởng, nhiều công trình tiếp tục được nhân rộng, ứng dụng, phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội.
Lan tỏa cứu người, tiếp sức bệnh nhân
Đưa chồng đi tái khám sau 8 tháng phẫu thuật, tái tạo toàn bộ lưỡi khi điều trị ung thư theo phương pháp “Tái tạo khuyết hổng gần toàn bộ và toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư” tại Bệnh viện (BV) Ung bướu TPHCM, bà Nguyễn Kim Cúc (quê Bến Tre) bày tỏ biết ơn các bác sĩ. Theo bà Cúc, thời điểm biết đến phương pháp này, gia đình đã chuẩn bị xong thủ tục để đưa chồng bà sang Đức trị bệnh. Trong thời gian chờ, bà được người quen giới thiệu về phương pháp trên. Bà lên mạng tìm thêm thông tin, biết phương pháp này được đánh giá cao, nhất là được trao giải cao nhất của Giải thưởng Sáng tạo TPHCM nên gia đình bà quyết định điều trị trong nước.
“Chúng tôi đã đặt niềm tin đúng chỗ, chi phí điều trị thấp hơn rất nhiều so với dự toán chi phí điều trị ở nước ngoài mà bệnh của chồng tôi cải thiện rõ rệt”, bà Cúc xúc động.
Theo TS-BS Nguyễn Anh Khôi (BV Ung bướu TPHCM), đồng tác giả phương pháp trên, việc công trình của nhóm đoạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3-2023 đã giúp phương pháp điều trị của ông và cộng sự thêm uy tín trong ngành y, được nhiều bệnh nhân tin tưởng lựa chọn. Một năm qua, số ca mổ phẫu thuật bằng phương pháp trên tăng gấp 2 lần so với 5 năm trước cộng lại và đã có hơn 630 ca bệnh phẫu thuật thành công bằng phương pháp trên. Đáng chú ý, nếu phẫu thuật ở nước ngoài, gần nhất là Singapore, chi phí khoảng 100.000 USD/ca, trong khi điều trị tại BV Ung bướu TPHCM chỉ khoảng 18 triệu đồng/ca. Do đó, người dân bình thường cũng có thể tiếp cận điều trị. Năm 2024, một BV ở Cần Thơ đã cử bác sĩ lên BV Ung bướu TPHCM học tập kinh nghiệm, kỹ thuật thực hiện phương pháp trên; đến nay đã phẫu thuật thành công hơn 30 ca, “chia lửa” cho BV tuyến cuối tại TPHCM.
Ngoài niềm tin của bệnh nhân, TS-BS Nguyễn Anh Khôi cho biết, nhiều đồng nghiệp nước ngoài cũng biết đến phương pháp trên, đánh giá cao kỹ năng, kinh nghiệm của nhóm tác giả và sự tiến bộ của y học Việt Nam. “Sự ghi nhận của người bệnh, sự đánh giá của đồng nghiệp là sự động viên rất lớn, rất tự hào mà giải thưởng mang lại để chúng tôi tiếp tục nỗ lực tìm tòi phương pháp mới”, TS-BS Nguyễn Anh Khôi bày tỏ.
Qua 3 lần trao giải, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM như sự bảo chứng tin cậy của nhiều giải pháp mà ngành y đã và đang triển khai mạnh mẽ vào cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Quy trình báo động đỏ cấp cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch của tập thể y bác sĩ BV Nhi đồng 1 (đoạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 1-2019) là một minh chứng. Đây là quy trình phối hợp (liên viện hoặc nội viện) hỗ trợ khẩn cấp giữa các khoa trong BV hoặc giữa các BV nhằm cấp cứu người bệnh nguy kịch cần sự phối hợp can thiệp của nhiều chuyên gia kinh nghiệm thuộc nhiều chuyên khoa.
BS Lê Minh Lan Phương, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Nhi đồng 1, chia sẻ, quy trình báo động đỏ của BV hiện đã trở thành mô hình và là tiêu chuẩn cấp cứu bắt buộc của các cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành. Không chỉ mạng lưới y tế công lập từ BV tuyến trên đến y tế cơ sở đều áp dụng mà BV tư, phòng khám đa khoa đều áp dụng. BV Nhi đồng 1 xây dựng quy trình mẫu, các cơ sở y tế tại TPHCM và tỉnh thành cả nước áp dụng. Nhiều BV cũng trực tiếp đến BV Nhi đồng 1 học tập kinh nghiệm. Có thể nói, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM không chỉ đem đến uy tín, sự khích lệ rất lớn cho tập thể y bác sĩ, mà còn tạo thuận lợi để BV mua sắm trang thiết bị phục vụ quy trình này. Sau mỗi ca cấp cứu khó, BV cũng nhận được sự động viên, khen thưởng kịp thời của UBND TPHCM.
Đi vào chiều sâu
Sau khi đoạt giải 3 Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3, Hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý hộ kinh doanh theo thời gian thực trên địa bàn quận 1 được nhiều địa phương đến trao đổi, học tập kinh nghiệm. Thời điểm dự giải, WEBGIS chủ yếu giúp cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi hơn trong quản lý các hộ kinh doanh trên địa bàn. WEBGIS cũng giúp người dân dễ dàng biết được số hộ kinh doanh hiện có trong ô phố mình dự kiến kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, cơ quan nhà nước, trường học, cơ sở y tế đang trú đóng. Những thông tin này là cơ sở quan trọng giúp người dân đưa ra quyết định đầu tư, thành lập hộ kinh doanh tại địa điểm phù hợp.
Theo ông Dương Quang Nghĩa, Phó trưởng Phòng Kinh tế quận 1, WEBGIS được phát triển theo chiều sâu và chặt chẽ hơn. Đó là giúp cơ quan quản lý nắm được dữ liệu xuyên suốt của hộ kinh doanh, kể cả vi phạm trong hoạt động để công tác kiểm tra, giám sát thực chất, đúng trọng tâm hơn. Hệ thống cũng mở thêm nhiều chức năng, không chỉ gói gọn trong quản lý hộ kinh doanh mà thêm các “lớp” bản đồ về quản lý đất đai, y tế, xây dựng, điểm đến về du lịch, doanh nghiệp trên địa bàn… Quận cũng đang xây dựng dữ liệu để quản lý các trường hợp buôn bán hàng rong, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý địa bàn.
Còn tại quận 8, Cẩm nang phân tích công việc của Chủ tịch UBND phường (giải nhì Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3-2023) hiện đã được đưa vào cơ sở dữ liệu, là “nguyên liệu” đầu vào để xây dựng phường thông minh. Đây là bộ tài liệu phân tích công việc của UBND phường và Chủ tịch UBND phường, được xây dựng trên cơ sở thống kê, xác định cụ thể 42 nội dung/lĩnh vực quản lý nhà nước tại phường với 340 đầu công việc. Mỗi đầu công việc trong cẩm nang được trình bày đầy đủ về cơ sở pháp lý, thời gian giải quyết, yêu cầu công việc, bộ phận/cá nhân phụ trách và phối hợp, trình tự thực hiện và biểu mẫu đính kèm theo quy định. Khả năng liệt kê cụ thể và rõ ràng đó giúp Chủ tịch UBND phường nắm bắt nhanh nhất quy trình xử lý công việc khi nhận công tác.
UBND quận 8 hiện đã nâng cấp cẩm nang từ bản giấy sang file điện tử và đăng rộng rãi trên trang web, fanpage chính thức của UBND quận. Việc này giúp cán bộ, công chức và người dân dễ dàng tra cứu, nắm các quy trình, phần việc của UBND phường, Chủ tịch UBND phường. Từ đó nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Trong bối cảnh các địa phương sắp xếp lại theo Nghị quyết 1278 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
“Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM giai đoạn 2023-2025”, cẩm nang này là tài liệu hữu ích để các nhân sự được bố trí công tác tại phường nắm bắt, tiếp cận công việc nhanh hơn, không gián đoạn trong giải quyết công việc tại địa phương. Hiện có nhiều địa phương liên hệ UBND quận 8 tìm hiểu thông tin về cẩm nang để nghiên cứu, triển khai tại địa phương mình.
GS-TS NGUYỄN VĂN PHƯỚC, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 lĩnh vực 6 (khoa học - kỹ thuật):
Minh chứng cho uy tín, chất lượng
Lĩnh vực khoa học - kỹ thuật có nhiều công trình tham gia dự Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 1, 2, 3. Giải thưởng có ý nghĩa rất lớn đối với các công trình, đề án đoạt giải. Ngoài giải thưởng bằng hiện kim, việc được TPHCM công nhận, trao giải là minh chứng về uy tín, chất lượng của sản phẩm, công trình, đề án đoạt giải.
Bên cạnh đó, các công trình, đề án có chất lượng được các kênh thông tin chính thống đăng tải, lan tỏa, là cơ hội để doanh nghiệp biết đến. Thông qua giải thưởng, nhiều công trình, đề án đã kết nối được với doanh nghiệp để đưa sản phẩm vào cuộc sống. Đó là những giá trị hữu ích mà Giải thưởng Sáng tạo TPHCM mang lại, “tiếp sức” cho các cá nhân, tổ chức có công trình, đề án đoạt giải phát huy giá trị, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội.