
Mời bạn đọc giao lưu cùng Thạc sĩ Huỳnh Công Minh - Phó Giám đốc Sở GDĐT về vấn đề: Tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM lúc 15h chiều nay, 19/7/2004 tại SGGP online. Sau đây là toàn văn nội dung buổi giao lưu.
Thưa quý bạn đọc,
Việc xét tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM đang là vấn đề nóng bỏng được đông đảo các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm. Phương án xét tuyển theo 4 nguyện vọng, qua nhiều năm thực hiện đã khẳng định những yếu tố tích cực trong việc phân bổ số học sinh tốt nghiệp THCS vào các trường THPT trên toàn địa bàn TP. Tuy nhiên cũng có dư luận cho rằng, phương án xét tuyển này không phải không có những bất cập. Mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi giao lưu với Th.S Huỳnh Công Minh – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM chung quanh vấn đề này.
LE THI ANH HONG - Nữ 40 tuổi - 940 DUONG 3 THANG 2 Q.11 TP.HCM

- Thưa ông!. Tôi là Lê Thị Ánh Hồng - Phụ huynh của Cháu Ngô Lê Ánh Dương . Vừa qua Cháu đã được xét tuyển NV 1 vào trường Võ Thị Sáu, nhưng cháu không có hộ khẩu chỉ có KT3 và được tốt nghiệp lớp 9 loại giỏi. Vậy xin được hỏi ông cháu có được nhận hồ sơ vào hệ công lập không?.
- Nếu như em học THCS tại Tp.HCM tốt nghiệp loại giỏi thì được xét tuyển sinh theo quy định
Si - Nam -
- Thưa ông Huỳnh Công Minh, việc xét tuyển vào lớp 10 ở TP HCM tại sao cứ phải là 4 nguyện vọng? Liệu phương án này có phải là phương án tối ưu?
- Việc xét tuyển lớp 10 từ trước tới nay thông thường các em đăng ký tại một trường để tham gia thi, nhưng để giảm bớt việc thi cử trong nhà trường nên TPHCM chọn phương án xét tuyển. Các em đăng ký 2 nguyện vọng thì xác suất tăng lên. 4 nguyện vọng (2 công lập, 2 bán công) là nhằm tăng thêm cơ hội được chọn trường cho các em. Nếu đăng ký thi vào 1 trường thì cơ hội đậu chỉ có 1 nửa.
Hồng - Nữ 30 tuổi - Vũng Tàu
- Tại sao không để học sinh thi tốt nghiệp THCS xong rồi mới đăng ký nguyện vọng xét tuyển? Cách thức như hiện nay có khác nào đặt học sinh vào tình thề “may nhờ rủi chịu”
- Ngay cả trường hợp HS đăng ký vào 1 trường để dự thi theo kiểu thi tuyển trước đây, thì HS cũng chưa biết điểm thi của mình. Các em đăng ký trước trong thời gian làm thủ tục thi không phải là sự đánh đố. Bao trùm hơn hết là nói đến quan điểm của vấn đề xét tuyển, là làm sao để có đủ chỗ cho các em học. Việc chọn trường tốt hay xấu là vấn đề khác, không phải là đẩy các em vào tình thế "may nhờ rủi chịu". Phương án này, trong giai đoạn hiện nay chất lượng giữa các nhà trường không chênh lệch nhau nhiều.
Trên thực tế tiếp xúc phụ huynh, chúng tôi nhận thấy nhiều phụ huynh khi con được vào trường này lại muốn chọn trường khác. Cụ thể như trong cùng 1 buổi tiếp khách, có phụ huynh muốn con từ Trưng Vương chuyển về Bùi Thị Xuân nhưng lại 1 phụ huynh khác xin chuyển ngược lại.
Thanh - Nam 40 tuổi - Hà Nội
- Tôi công tác ở Hà Nội. Vợ tôi và các con tôi đang ở TP.HCM. Hộ khẩu tất cả đều ở Hà Nội. Con tôi thi tốt nghiệp lớp 9 ở Hà Nội. Vậy con tôi có được xét tuyển vào lớp 10 công lập hay không? Nếu không, cần có điều kiện gì để được học trường công tại TP. HCM?
- Trường hợp này thực hiện theo chế độ chuyển trường, chứ không phải chế độ xét tuyển lớp 10.
Anh Hùng - Nam 32 tuổi - Lâm Đồng
- Tại sao không tổ chức thi tuyển vào lớp 10 để học sinh khỏi phải “chạy trường” như hiện nay?
- Như đã trả lời ở trên, nếu thi thì cơ hội đậu chỉ 1/2. Xét tuyển là nhằm tăng thêm cơ hội được học lớp 10 cho học sinh.
Tran Thi Phuong Thuy - Nữ 40 tuổi - Quan 1, TPHCM

- Con tôi được 44,5 điểm, NV1 vào Nguyễn Trãi rớt, NV2 vào Tân Phong đỗ nhưng tôi muốn cho cháu vào trường Nguyễn Hữu Thọ mới thì làm sao để được Trường Tân Phong cho chuyển đi. Vi trước đây không có cho DKNV vào Nguyễn Hữu Thọ nên tôi không biết.
- Danh sách của cháu đã vào trường Tân Phong, nếu xin về trường Nguyễn Hữu Thọ là do sự thống nhất của Ban Giám hiệu trường Tân Phong và Nguyễn Hữu Thọ. Đây là trường hợp đặc biệt vì trường Nguyễn Hữu Thọ mới thành lập.
- Học sinh đã học lớp 9 chuơng trình thí điểm quận 3 nay vào lớp 10 có tiếp tục học chuơng trình thí điểm nữa không?
- Có. Các trường ở Quận 3, trừ Trường Lê Thị Hồng Gấm, đều thực hiện chương trình này.
Hồng Nhung - Nữ 28 tuổi - Đồng Nai
- Năm học trước, nhiều trường dân lập không có học sinh vào lớp 10. Nghe nói năm nay, học sinh không có hộ khẩu phải vào học dân lập nên các trường này trở nên đắt giá. Có đúng không?
- Nhiều trường dân lập năm trước đã có uy tín, như vậy không phải vì dân lập không có học sinh mà đưa các em không có hộ khẩu vào.
Le Thi Tuyet Loan - Nam - 159b Phan Văn Khoẻ P2 Q6
- Thưa ông cháu vào NV 2 Trường Lương Văn Can. Nay cháu muốn xin vào Trường NGUYỄN HIỀN có được không? Vì nhà cháu gần Trường NGUYỄN HIỀN và đủ điểm vào NV 1 của trường.
- Việc này do hai hiệu trưởng xem xét giải quyết. Chủ trương của Sở là chấp thuận giải quyết lý do gần nhà.
Nguyen Kim Phuong - Nữ 35 tuổi - 81/8 Nguyễn Văn Giai, Quận 1, TPHCM
- Thưa ông, được tin ông nhận lời tham gia giao lưu trực tuyến với báo SGGP, tôi rất vui. Nay tôi muốn hỏi ông về việc tuyển sinh lớp 10 trong thời gian tới có thay đổi gì không. Cụ thể, nên chăng chúng ta bỏ việc tuyển sinh lớp 10, mà tập trung vào việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học cho tốt?.
- Ngành GD luôn luôn đổi mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhưng việc tuyển sinh lớp 10 thì chúng ta chưa đủ điều kiện để bỏ việc xét tuyển, vì hiện nay hệ thống giáo dục của chúng ta có nhiều hệ trường. Thực tế chưa đủ sức để tổ chức tất cả học sinh thực hiện chế độ miễn phí.
Nguyễn Vũ Truờng Giang - Nữ 28 tuổi - Cần Thơ
- Con tôi đăng ký 4 nguyện vọng nhưng không đậu trường nào dù điểm của cháu rất cao. Tôi phải làm sao?
- Sở GD-ĐT sẽ xem xét những trường hợp điểm cao nhưng không trúng nguyện vọng nào. Phụ huynh làm đơn và nộp ở trường gần nhất để Sở GD-ĐT xem xét giải quyết.
Lê Quốc Việt - Nam 27 tuổi - Thanh Hóa
- Tại sao ngành giáo dục không tham khảo ý kiến rộng rãi của người dân để có cách xét tuyển đảm bảo cho các học sinh nghèo học giỏi được vào học ở các trường công lập?
- Nguyên tắc xét tuyển căn cứ vào trình độ học lực của học sinh chứ không căn cứ vào mức độ giàu nghèo. Vì giải quyết vấn đề giàu nghèo là ở lĩnh vực khác. Ví dụ như miễn giảm học phí, hoặc những chính sách về xóa đói giảm nghèo.
Nguyễn Thị Gái - Nữ 39 tuổi - 18 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, Tp.HCM

- Thưa ông, con gái tôi học Truờng Lê Quý Đôn, vừa rồi thi tốt nghiệp đuợc 39 điểm. Cháu có đăng ký 4 nguyện vọng nhưng đều không đạt. Vậy có truờng phân ban nào khác cho cháu theo học không?
- Sở GD-ĐT có chủ trương giải quyết các trường hợp này vào học tại các trường ở quận 3.
Nguyen Ho - Nam 59 tuổi - 39 Võ Thị Sáu Q1
- Con tôi học Nguyễn Du, tốt nghiệp 55,5 các nguyện vọng không có PTTH Bùi Thị Xuân, mà trường là Gia Định, quận Bình Thạnh. Gia đình ở quận 1, chúng tôi công tác tại Q1 và Q4 nên khó khăn trong công việc. Nay chúng tôi muốn xin về Trường Bùi Thị Xuân có được không? Nếu được, phải làm sao?
- Việc xét tuyển căn cứ vào nguyện vọng đã ghi để đảm bảo sớm ổn định cho các trường vào năm học mới. Nếu không sẽ rối loạn trật tự xét tuyển.
Việc đăng ký nguyện vọng, Sở GD đã cho đăng ký từ rất sớm và hướng dẫn rất kỹ, cho nên không thay đổi nguyện vọng được. Nếu vì vấn đề cư trú thì chuyển sang chế độ chuyển trường.
Kiều Phong - Nam 35 tuổi - Sài Gòn
- Xin chào thạc sĩ, qua kết quả chấm thi tuyển sinh vừa qua, ông có suy nghĩ gì về kiến thức của các em HS so với những năm trước?
- Chất lượng học sinh vẫn giữ vững và thể hiện sự chăm lo của các trường rất tốt. Ngành giáo dục vẫn chưa an tâm về việc học từ chương trong một bộ phận học sinh. Nhưng nhìn chung chất lượng học sinh vẫn đang trong chiều hướng phát triển.
Nguyen Anh Kiet - Nam 18 tuổi - 450 NTMK Q3
- Thưa ông, nếu cả 4 nguyện vọng đều không đạt, ngoài việc chờ chỉ tiêu của một trường nào đó thiếu, may ra mình mới "được nhòm ngó" tới, còn không thì chỉ có ra dân lập hoặc bổ túc văn hóa thôi sao? Dân lập thì không đủ khả năng tài chính để theo, còn bổ túc thì...
- Chúng tôi rất chia sẻ với những trường hợp học sinh có điểm số thấp, nhưng nếu vấn đề khả năng tài chính có khó khăn, thì như đã nói trên, đó là vấn đề khác.
Dinh Xuan Huy - Nam 15 tuổi - TP HCM
- Thưa ông, nguyện vọng 4 của cháu vào Nguyễn Thị Diệu bị thiếu 0.5 điểm. Có thể nộp đơn vào trường để chờ tuyển thêm nếu còn chỉ tiêu không? Nếu giờ chót trường không tuyển thì phải làm sao ạ? Có cách nào khác không?
- Nếu nhà trường đã nhận đơn thì trường sẽ xem xét. Còn ngược lại thì không có cách nào khác.
Duy Hưng - Nam 15 tuổi - Ho CHi MINH
- Con tên Duy Hưng . Điểm thi 39. Nguyện vọng 4 của con là Trường Diên Hồng con thiếu 0.5đ. Xét nguyện vọng 3 con dư 0.5đ. Vậy bây giờ con học ở đâu với điểm như vậy?
- Con sẽ học ở nguyện vọng 3.
Lê Thị Ánh Hoàng - Nữ 40 tuổi - 940 đường 3/2 F15 Q11
- Vào nguyện vọng 1 Trường Võ Thị Sáu đã thỏa điểm (54đ) Không có hộ khẩu TP nhưng có KT3, tốt nghiệp loại giỏi thì có được vào hệ công lập không?
- Nếu học tại TP Hồ Chí Minh tốt nghiệp loại giỏi thì được vào công lập.
Thuy Lieu - Nữ - Quan 3
- Xin phép được hỏi ông PGD Sở GD-DT:
1. Gần đây báo chí TP đã nêu tình trạng "Thí điểm nửa vời" đối với HS lớp 9 các trường THCS dạy theo chương trình thí điểm (quận 3) bởi vì TP không có dư trường lớp thí điểm để nhận số HS này vào lớp 10. Tinh trạng này do đâu ? Trách nhiệm do ai ? Sở GD-DT đã làm gì để giải quyết ?.
2. HS lớp 9 chương trình thí điểm này phải học lớp 10 THPT dạy theo chương trình cũ, liệu có gặp khó khăn gì trong học tập không ?.
3. Ông đã có lần cho biết, Sở GD-DT đang có chủ trương giải quyết cho học tại các trường THPT thí điểm phân ban tại quận 3 cho HS các trường THCS ở quận này không đỗ cả 4 nguyện vọng. Xin hoan nghênh. Nhưng vậy sao Sở GD-DT không cho phép nhện thêm một số HS thí điểm ở quận 3 đã dư điểm vào trường THPT thường nhưng có nguyện vọng được tiếp tục học chương trình thí điểm, vì các em đã học chương trình này từ lớp 6 đến lớp 9 ( do khi đăng ký nguyện vọng. Phụ huynh sợ con mình không thể vào được những trường nổi tiếng có điểm chuẩn cao như Nguyễn T.Minh Khai, Lê Quý Đôn ... nên đành phải đang ký vào các trường khác). Thực tế số học sinh này cũng không nhiều, Sở có thể căn cứ vào điểm tốt nghiệp của các cháu để sàng lọc , xét tuyển thêm (có thể lấy từ điểm 49 - 50 là điểm mà phải là HS khá giỏi của các lớp thí điểm mới đạt được).. Tổ chức cho các cháu học liên tục chương trình thí điểm như thế ngành giáo dục mới có thể đánh giá được kết quả "thí điểm" của mình. Hơn nữa xét cho cùng, việc thí điểm không phải do các cháu tạo ra, đừng bắt các cháu phải gánh chịu... Xin Cám ơn.
-- Việc thí điểm chương trình trung học cơ sở mới là thực hiện tinh thần Nghị quyết 40/2000/QH của Quốc hội. TPHCM đã thực hiện chủ trương này một cách rất tích cực và trách nhiệm. Tỷ lệ đậu TN của học sinh quận 3 với chương trình thí điểm đã đưa tỷ lệ đậu của quận vào hạng thứ 8/24 quận, huyện so với thứ 16/22 quận, huyện trước đây.
Về vấn đề tuyền sinh lớp 10 thì Sở GD đã có biện pháp để giải quyết những em học chương trình thí điểm mà không đậu vào trường nào được chuyển cấp học các trường trung học trong quận huyện. Đó là trường Lê Quý Đôn, Marie Currie, Nguyễn Thị Diệu và Nguyễn Thị Minh Khai.
Nguyễn Thị Khánh Mỹ - Nữ 53 tuổi - 32/13 Lê Đình Thám F16,QTB

- Về chương trình học thí điểm của HS quận 3. Sau một thời gian học rất căng thẳng đến sát ngày thi, đề thi quá dài và quá khó đã khiến cho HS đạt điểm thấp trong kỳ thi tốt nghiệp (không có HS thí điểm đạt Thủ khoa).Nhiều PHHS đã kiến nghị bằng đơn, điện thoại email mà điểm tuyển sinh vào lớp 10 vẫn không chiếu cố cho HS thí điểm quận 3.Phải chăng Sở GDDT va UBNDTP đã vô cảm trước nhưng tâm tư nguyện vọng đầy búc xúc của PHHS có con học chương trình Thí điểm quận 3 ? Tại sao chương trình Tăng cường Tiếng Pháp Tổ chức được đầu ra cho HS của họ còn chương trình Thí điểm thì đem:" HS bỏ giữa biển cả trong cơn bão để HS tự bơi."?
- Sở GD-ĐT có chủ trương giải quyết cho tất cả các em học theo chương trình mới lớp 10 tại quận 3. Việc phụ huynh góp ý về đề thi, Sở GD-ĐT đã có thư trả lời trực tiếp.
Nham Thi Thuy Dung - Nữ 16 tuổi - 95/18 phan van tri q5
- Chào Thạc Sĩ em là một hoc sinh đã trượt hết 4 nguyện vọng có lẽ là vì em đã chọn nguyện vọng quá cao em chỉ được 47 nhưng bây giờ em không biết vào truong nào thạc sĩ có thể giúp em được không ạ?
- Em sẽ làm đơn xin vào học 1 trường gần nhất để được xét.
Dinh Xuan Huy - Nam 15 tuổi - Tp Hcm
- Cháu là học sinh trường Lê Lợi, Nguyện vọng 4 vào Nguyễn Thị Diệu thiếu 0,5 điểm. Có thể nộp đơn vào trường Nguyễn Thị Diệu ngay bây giờ để chờ tuyển thêm nếu còn chỉ tiêu không? Nếu giờ chót trường không tuyển thì sao ạ? Còn cách nào khác khônng?
- Cháu cứ nộp đơn vào trường để được xem xét.
Duy Hưng - Nam 15 tuổi - Hồ Chí Minh
- Cháu bây giờ có thể học ở đâu khi điểm thi của cháu thiếu 0.5 d ở nguyện vọng 4 vào Diên Hồng (39.5d) Cháu là học sinh cũ của trường . Điểm vào nguyện vọng 3 cháu dư 0.5 d. Cháu có phải học truờng NGHỀ không hay BỔ TÚC VĂN HÓA
- Việc cháu chọn học nghề, học BTVH hay tiếp tục học trường cũ là do quyết định của cháu. Riêng việc xin vào học trường Diên Hồng, cháu phải làm đơn để nhà trường xem xét.
Mai Xuan Vu - Nam 15 tuổi - 83/7 bis, Nguyen Van Cong, F3, Go Vap
- Cháu dư điểm và điều kiện vào lớp 10 công lập- Gò Vấp. Gia đình cháu đang thường trú ở TP HCM theo địa chỉ trên, nay cong ty điều động bố mẹ cháu ra Bắc công tác 1 thời gian có thể là 1 năm. Bố mẹ cháu đưa chúng cháu ra Bắc học. Sau nay hết hạn công tác bố mẹ cháu lại về TP HCM. Như vậy, cháu có thể vào trường cũ học được không ?. Thủ tục như thế nào? . Xin chú giúp cháu. cám ơn chú nhiều
- Được, với điều kiện cháu phải làm thủ tục chuyển trường ra Bắc học đúng theo quy định. Sau này sẽ làm thủ tục chuyển lại về TPHCM.
Hùng - Nam 42 tuổi - Phuờng 5 Quận 3
- Trên báo Tuổi Trẻ, ông có trả lời: Những học sinh học chuơng trình thí điểm và đã trúng tuyển vào các truờng học chuơng trình cũ thì nay không đuợc chuyển sang các truờng có thí điểm phân ban. Hỏi: Như vậy có bất hợp lý hay không và liệu học sinh còn có thích học chuơng trình thí điểm THCS nữa hay không?
- Việc công bố trường dạy chương trình thí điểm đã được thực từ cuối năm trước, cho nên các em chọn trường ngoài quận 3 không thực hiện chương trình thí điểm phân ban, đó là chuyện tự nguyện của các em. Nay muốn trở về học phân ban lại thì phải làm đơn và nhà trường xem xét.
Nguyễn Mạnh Hùng - Nam 40 tuổi - quận 3
- Con tôi không thể nộp đơn vào truờng dạy nghề Lý Tự Trọng đuợc vì 17-7 nhà truờng mới công bố điểm, 18-7 lại là Chủ Nhật không thể đi chứng giấy tờ đuợc, đến 19-7 thì truờng Lý Tự Trọng hết nhận hồ sơ. Đề nghị đồng chí trả lời huớng dẫn cách giải quyết để con tôi có thể vào học truờng Lý Tự Trọng.
- Việc lập thủ tục hồ sơ nhập học vào lớp 10 tiến hành thực hiện từ 19-7 đến 27-7. Nhân đây tôi cũng muốn nhắc nhở các em học sinh cố gắng làm thủ tục hồ sơ kịp thời, đừng làm chậm hơn.
Ngoc Tuyet - Nữ 40 tuổi - dhngoctuyet@yahoo.com
- Con tôi chưa vào lớp 10 năm nay nhưng tôi thật sự rối rắm với cách xét tuyển theo 4 nguyện vọng của Sở. Ông có nghĩ cách tổ chức của Sở hiện nay đánh đố phụ huynh và học sinh không?
- Con chị chưa vào diện xét tuyển. Đến khi nào con chị học xong lớp 9, sẽ được nhà trường hướng dẫn cụ thể.
Ngoc - Nam 40 tuổi - quan 8

- Thưa ông việc học sinh vào lớp 10. Đăng ký trước khi có điểm tốt nghiệp như vậy là bất hợp lý. Có người gọi đó là cách làm độc nhất vô nhị chỉ có ở nước ta. Ông nghĩ sao về điều này. Nếu thay đổi thì ngành giáo dục thành phố sẽ thay đổi như thế naò?
- Như đã nói ở trên, nếu đăng ký để thi 1 trường thì xác suất chọn trường của em là rất ít.
Hong Bich Quan - Nữ 16 tuổi - 165/57 Cống Quỳnh - Q1
- Thưa thầy! Nguyện vọng 2 của em là Trường Mạc Đĩnh Chi.Điểm tốt nghiệp của em là 45. Nhưng điểm chuẩn của trường là 51, trong khi nguyện vọng 3 của trường là 45. Như vậy em có thể xin hạ nguyện vọng vào Mạc Đĩnh Chi theo nguyện vọng 3 được không?. Cám ơn Thầy !
- Trường hợp em hỏi là trường hợp đổi nguyện vọng thì không thực hiện được.
LE VAN DUNG - Nam 43 tuổi - 7 DINH CONG TRANG, Q1
- Thưa ông, con gái tôi thi tốt nghiệp được 50,5 điểm, thiếu 0,5 điểm thì phù hợp 3 nguyện vọng 1,3,4, vậy tôi phải làm như thế nào để cháu được vào học lớp 10. Xin chân thành cám ơn ông.
- Ông nên làm đơn xin vào một trường gần nhất để được xem xét.
Nguyen Van Hoang Chuong - Nam 15 tuổi - 13/5 Phu Tho F1 Q11

- Xin chào ông PGD Sở GD-DT cháu xin được hỏi ông về chương trình thí điểm phân ban ở một vài trường trong thành phố là như thế nào?.
- Chương trình thí điểm phân ban là thực hiện chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của Quốc hội, hiện nay mới đang thực hiện ở quận 3. Em ở quận 11 thì chưa thực hiện.
Kim Dinh - Nam 16 tuổi -
- Nhiều trường trong thành phố, năm nay có điểm chuẩn thấp hon năm trước; ông có đánh giá gì về chất lượng giáo dục của bậc học phổ thông ?
- Như đã trả lời ở trên, chất lượng vẫn ổn định và có chiều hướng phát triển. Về mặt điểm số tùy thuộc vào tính chất của đề thi.
Hùng - Nam 42 tuổi - Phuờng 5 Quận 3
- Thưa ông, trong việc xét nguyện vọng 2, 3 ở các truờng, liệu có hay không việc tiêu cực? Và Sở GD-ĐT đã có những biện pháp gì để khắc phục điều đó?
- Cả 4 nguyện vọng xét tuyển đều thực hiện bằng máy do đó việc tiêu cực là khó có thể xảy ra.
MẠNH HÙNG - Nam 49 tuổi - TP HỒ CHÍ MINH
- Tại sao lãnh đạo sở lại không cho các trường PTTH nhận lại học sinh cũ của truờng khi các em rớt cả 4 nguyện vọng, để cháu có điều kiện được tiếp tục đi học, cháu phải làm sao bây giờ?... Điểm thi của các cháu chỉ thiếu 0.5đ
- Chủ trương chuyển cấp là được thực hiện chung cho tất cả các trường THPT trong thành phố Hồ Chí Minh không loại trừ trường nào. Vấn đề là các cháu phải nỗ lực học tập để có kết quả tốt nhất.
Pham Dinh Quang - Nam 45 tuổi - 8 Nguyen Hue

- Thưa ông, tôi hiện công tác tại TPHCM. Gia đình và cháu đang ở Hà Nội. Cháu thi tốt nghiệp loại giỏi. Nay muốn cho cháu vào thành phố học tập. Cháu chưa có đăng ký KT3, nay liệu cháu có thể xin vào một truờng nào thuộc khu vực quận 1 hoặc 3 không?
- Cháu có thể thực hiện chế độ chuyển trường. Tuy nhiên, việc được học trường nào ở thành phố còn tùy thuộc vào điều kiện: học lực, nơi cư trú v.v...
Bao Tran - Nữ 29 tuổi - Thu Duc
- Em tôi học cấp 2 ở tỉnh, nay muốn chuyển lên TP học cấp 3 có được học truờng công lập không?
- Thực hiện theo chế độ chuyển trường, và phù hợp với yêu cầu của trường nơi cư trú mới.
Xin thân chào quý vị phụ huynh và các em học sinh.Hôm nay là lần đầu tiên tham gia giao lưu cùng quý vị trên SGGP online, rất thú vị, có rất nhiều ý kiến phong phú. Qua đây chúng tôi có dịp hiểu thêm tâm tư nguyện vọng của phụ huynh học sinh và cũng thông qua phương tiện thông tin hiện đại này để chúng tôi chuyển tải những chủ trương, quan điểm của ngành GD và mong quý vị thông cảm, chia sẻ, tiếp tục góp ý cho chúng tôi để ngành GD ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn. Xin cảm ơn báo SGGP đã tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ này. Hẹn gặp lại quý vị
Chương trình giao lưu đã được bạn đọc hưởng ứng khá sôi nổi với số lượng câu hỏi gửi đến nhiều ngoài dự kiến của BTC. Vì thời gian có hạn nên nhiều câu hỏi của các bạn đã không được trả lời. Mong bạn đọc thông cảm.
SGGP online chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã tham gia buổi giao lưu. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giao lưu sau. Chào các bạn !
SGGP online