
Để thực hiện, Chính phủ đã triệu tập các công ty cung ứng lương thực và yêu cầu không tăng giá. Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn nước này kêu gọi các công ty thực phẩm và đồ uống lớn không nâng giá bán lẻ sản phẩm để ứng phó với giá nhập khẩu nguyên liệu thô tăng cao, đồng thời nhấn mạnh sự ổn định trên thị trường thực phẩm bán lẻ là ưu tiên của chính phủ.
Theo Korea Times, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho các công ty thực phẩm, bộ trên cam kết đưa ra các ưu đãi mới như áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với nhiều loại nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch, bao gồm hạt ca cao, bột cà chua và đường. Ngoài ra, chính phủ sẽ miễn thuế giá trị gia tăng đối với nhập khẩu cà phê và ca cao trong năm nay; trợ cấp cho các công ty 450 tỷ won (310 triệu USD) để mua nguyên liệu nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục liên lạc chặt chẽ với ngành thực phẩm và theo dõi giá thực phẩm.
Những động thái mới từ Chính phủ Hàn Quốc diễn ra sau khi giá tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm chế biến trong tháng 2 năm nay tăng mạnh 2,9% so với cùng kỳ năm trước do tỷ giá hối đoái biến động, giá ca cao, cà phê và các thành phần thực phẩm khác trên thế giới tăng. Tỷ lệ tăng giá thực phẩm chế biến vẫn ở mức 1% vào năm 2024 nhưng tăng vọt lên 2,7% vào tháng 1 năm nay và 2,9% vào tháng tiếp theo. Chính phủ và đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền lên kế hoạch dành 11.600 tỷ won (7,86 tỷ USD) trong năm 2025 để bình ổn giá tiêu dùng và giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình thu nhập thấp. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các công ty thực phẩm lớn đã hỗ trợ chính phủ bằng cách tham gia các sự kiện giảm giá tại các công ty, siêu thị lớn của đất nước.