
Tính đến 9 giờ 45 phút, Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 800.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua.
Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 118,3 triệu đồng/lượng mua vào và 121,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ tăng 800.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 113 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty SJC tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 112,8 triệu đồng/lượng mua vào và 115,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 114,8 triệu đồng/lượng mua vào và 117,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 10 giờ 15 ngày 22-5 (giờ Việt Nam) đạt 3.343,4 USD/ounce, tăng 40 USD so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 105,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 16 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 10,5 – 12,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới đã tăng phiên thứ ba liên tiếp, vượt mốc 3.300 USD/ounce do đồng USD suy yếu và lo ngại gia tăng về bất ổn kinh tế – địa chính trị. Theo giới phân tích, sức ép từ thâm hụt ngân sách, nợ công của Mỹ và động thái hạ tín nhiệm quốc gia của Moody’s là những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.