Gia Lai kiến nghị hướng dẫn chuyển đổi rừng cao su bị chết, kém phát triển sang trồng cây khác

Liên quan đến diện tích cao su trồng trên đất rừng nghèo bị chết, kém phát triển, Gia Lai kiến nghị Bộ trưởng Bộ NN-PTNT hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi.

Unknown.jpeg
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trả lời các kiến nghị của tỉnh Gia Lai

Ngày 1-8, tại Gia Lai, Bộ trưởng Bộ NN-PTNTN Lê Minh Hoan làm việc với UBND tỉnh Gia Lai liên quan đến tình hình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ trưởng Lê Minh Hoan một số nội dung liên quan đến đầu tư các công trình thủy lợi; hỗ trợ kinh phí kiểm kê rừng; hướng xử lý vấn đề dân chiếm canh đất lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh kiến nghị bộ cho phép được chuyển đổi diện tích cao su bị chết, kém phát triển sang các dự án khác và hướng dẫn cụ thể về chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế khi chuyển đổi.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, đối với việc hướng dẫn chuyển đổi cao su bị chết, kém phát triển sang cây trồng khác, địa phương cần rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng một số nội dung như nguyên do chết, chuyển đổi sang trồng loại cây nào.... Khi đầy đủ hồ sơ, luận cứ, bộ sẽ đồng hành vào cuộc tháo gỡ với tỉnh.

HHHH.jpeg
Diện tích cao su trồng trên đất rừng nghèo bị chết

Trước đó, như Báo SGGP đã nhiều lần phản ánh, từ năm 2008, tỉnh Gia Lai cấp phép cho khoảng 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo với diện tích đã trồng là hơn 25.500ha. Trong đó, diện tích cao su chết, kém phát triển qua các đợt là khoảng 16.500ha, nguyên nhân có việc đất đai thổ nhưỡng không phù hợp.

Tin cùng chuyên mục