Gia Lai, Bình Định phối hợp vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp liên thông

Chiều 25-6, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức vận hành thử nghiệm việc xử lý gửi, nhận văn bản điện tử liên thông và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Gia Lai mới.

Theo kịch bản vận hành thử nghiệm, 10 xã, phường trọng điểm của tỉnh Gia Lai thực hiện dịch vụ công toàn trình trích lục hộ tịch và thực hiện phi địa giới thủ tục đất đai với Bình Định.

Trong đó, các thủ tục hành chính được vận hành thí điểm là trích lục hộ tịch, tách thửa đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất. Ngoài ra, 67 xã, phường còn lại của Gia Lai triển khai thử nghiệm dịch vụ công toàn trình trích lục hộ tịch.

Trực tiếp giám sát vận hành thử nghiệm, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong thời gian qua, để chuẩn bị cho vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm dịch vụ hành chính công 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định đã phối hợp xây dựng hệ thống chung của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

4d1758647eafc9f190be.jpg
Ông Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ phải sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) giám sát việc vận hành thử nghiệm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phường Pleiku

Theo ông Nguyễn Hữu Quế, việc 2 tỉnh vận hành thử nghiệm 2 thủ tục hành chính chiều nay diễn ra suôn sẻ. Người dân thuận tiện trong việc nộp, đợi nhận kết quả.

Từ kết quả trên, tỉnh tin tưởng, vào ngày 1-7, khi vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp, người dân dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính và chính quyền sẽ phục vụ người dân tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục