Giá gạo xuất khẩu phục hồi

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có dấu hiệu phục hồi nhưng ở mức thấp và không đáng kể, kéo theo giá gạo bán lẻ trong nước vẫn tiếp tục giảm. 

Đại lý kinh doanh gạo bán lẻ. Ảnh minh họa
Đại lý kinh doanh gạo bán lẻ. Ảnh minh họa

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau gần 2 tháng "rớt dần xuống đáy", ngày 26-2, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục khi tăng thêm 3 USD/tấn, đưa mức giá gạo 5% tấm lên 394 USD/tấn, gạo 25% tấm lên mức 368 USD/tấn, còn gạo 100% tấm giữ ở mức 310 USD/tấn.

Dù vậy, mức giá của gạo Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với gạo của Thái Lan và Ấn Độ.

Hiện giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 425 USD/tấn, trong khi gạo 5% tấm của Ấn Độ có giá 413 USD/tấn.

Hầu hết các loại gạo của Ấn Độ và Thái Lan đều bán trên 400 USD/tấn, trong khi gạo của Việt Nam vẫn dưới 400 USD/tấn và đứng thấp nhất trong các nước xuất khẩu gạo.

Do giá gạo xuất khẩu chưa phục hồi mạnh nên thị trường gạo trong nước tiếp tục giảm nhẹ.

Cụ thể, cập nhật ngày 26-2, gạo nguyên liệu OM 380 giảm 50 đồng xuống còn 7.550 - 7.700 đồng/kg, gạo thành phẩm OM 380 cũng giảm 50 đồng xuống mức 9.200 - 9.350 đồng/kg.

Gạo IR 50404 giảm 100 - 200 đồng/kg, còn khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo Đài Thơm 8 giảm 100 - 300 đồng/kg, xuống mức 16.500 - 17.500 đồng/kg. Gạo ST24, ST25 giảm khoảng 200 - 400 đồng/kg, còn 25.000 - 27.000 đồng/kg.

Giá cám khô giảm 100 đồng, dao động trong khoảng 5.550 - 5.650 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tại nhiều địa phương duy trì ổn định, giao dịch diễn ra cầm chừng.

Tại Hậu Giang và An Giang, thương lái hỏi mua ít, giao dịch chậm. Ở Cần Thơ, nông dân giữ giá lúa vững, nhưng lượng giao dịch không nhiều.

Tin cùng chuyên mục