Vụ chia chác đất công tại Đài PS-PT Quán Tre

Gia đình bị can Nông Quốc Tuấn nộp 350 triệu đồng

Gia đình bị can Nông Quốc Tuấn nộp 350 triệu đồng
Gia đình bị can Nông Quốc Tuấn nộp 350 triệu đồng ảnh 1

Thực hiện lệnh khám xét tại trạm xăng Quán Tre.

Theo nguồn tin của báo SGGP, ngày 22-6 gia đình của bị can Nông Quốc Tuấn (cán bộ kỹ thuật Đài PS-PT Quán Tre, đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chia chác đất công xảy ra tại Đài PS-PT Quán Tre - Báo SGGP đã đưa tin ngày 9-6) đã đến Cục Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phía Nam - Bộ Công an để nộp lại số tiền 350 triệu đồng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong vụ chia chác đất công ở Đài PS-PT Quán Tre (quận 12, TPHCM) để hợp thức hóa việc xây dựng và nhận tiền đền bù giải tỏa cây xăng, Nông Quốc Tuấn đã cấu kết với một số đối tượng bên ngoài để “ăn” tiền đền bù từ việc giải tỏa Trạm Xăng dầu của Đài Quán Tre với số tiền trên 547 triệu đồng.

Để thực hiện được hành vi này, bị can Nông Quốc Tuấn đã được lãnh đạo là các ông Hồ Trọng Hiếu, Cao Xuân Thăng và Nguyễn Mạnh Sơn “ưu ái” ký 6 hợp đồng thuê mặt bằng để xây dựng trạm xăng.

Từ đây, Tuấn ký tiếp với bà Hoàng Thị Gái - Giám đốc Công ty TNHH Bảo Châu - hợp đồng thiết kế và dịch vụ xây dựng trạm bơm xăng (năm 1999) với tổng giá trị 700 triệu đồng. Căn cứ vào kết quả thẩm định, Hội đồng đền bù đã chi trả cho Tuấn 603,1 triệu đồng và Tuấn nộp cho Đài Quán Tre 55,2 triệu đồng, còn lại hơn 547 triệu đồng Nông Quốc Tuấn giữ lại làm “của riêng”.

N.V. 

Tin cùng chuyên mục