
Giá cà phê Robusta trên sàn London (Vương quốc Anh) rớt khoảng 6,18 - 6,4%; cà phê Arabica trên sàn NewYork (Mỹ) rớt giá khoảng 6,8 - 7,12%.
Cụ thể, giá cà phê Robusta có kỳ hạn giao hàng tháng 5, giảm 316 USD/tấn, còn 4.796 USD/tấn; giao hàng tháng 7, giảm 328 USD/tấn, còn 4.800 USD/tấn; giao hàng tháng 9, giảm 317 USD/tấn, còn 4.765 USD/tấn, và nếu giao hàng tháng 11 giảm 310 USD/tấn, còn 4.686 USD/tấn.
Như vậy, chỉ trong một đêm, giá cà phê Robusta trên sàn London đã mất dao động 8.000 - 8.400 đồng/kg, còn hơn 119.000 - hơn 122.000 đồng/kg.
Ảnh hưởng của phiên giảm mạnh cuối tuần trước khiến giá cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên giảm bình quân 4.000 đồng/kg và hiện rời xa mốc 130.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 124.200 đồng/kg. Tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, giá cà phê hôm nay ở mức 124.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất, với 123.000 đồng/kg.
Như vậy, so với hồi đầu tháng 4, giá cà phê tại Việt Nam giảm khoảng 8.000 đồng/kg.

Tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết, Mỹ chỉ chiếm 5 - 6% thị phần xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Dù thị phần cà phê Việt Nam tại Mỹ không lớn nhưng lại chịu tác động dây chuyền, gây ảnh hưởng lớn. Ngành cà phê đang nỗ lực nâng chất lượng, tăng năng suất, hạ giá thành và đầu tư cho các thị trường gần, chi phí vận chuyển thấp, đặc biệt là thị trường châu Á.
Trong khi đó, theo ông Phan Minh Thông, CEO Phúc Sinh Group, nhà xuất khẩu cà phê lớn của Việt Nam, điều quan trọng hiện nay là mọi người cần bình tĩnh vì những biến động hiện tại trên thị trường chỉ là phản ứng mang tính tâm lý nhất thời.
Về cơ bản, nguồn cung cà phê hiện vẫn thấp hơn cầu và ngành hàng này có nhiều thị trường tiềm năng mới nổi như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN... Đặc biệt, với thị trường quan trọng nhất của Việt Nam là EU, cà phê được xem là mặt hàng thiết yếu.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 3 tháng qua, cà phê Việt Nam xuất khẩu đạt gần 510.000 tấn, mang về gần 2,9 tỷ USD, giảm gần 13% về khối lượng nhưng tăng gần 50% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến xuất khẩu cà phê cả năm nay, Việt Nam sẽ đạt kim ngạch khoảng 8 tỷ USD.