
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2005 vừa được tổ chức hôm qua 19-10. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, địa phương và đại diện một số tỉnh thành bạn.

Theo UBND thành phố Hà Nội, trong 5 năm qua, kinh tế thủ đô liên tục phát triển với tốc độ cao và ổn định. Bình quân trong 5 năm (2001-2005), GDP của Hà Nội tăng 11,1%/năm, bằng 1,5-1,6 lần tốc độ tăng GDP bình quân của cả nước. Dự kiến năm 2005, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 32.120 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2000. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ và từng bước hiện địa hóa, diện tích nhà ở bình quân đầu người cuối năm 2005 là 7,5m2, tỷ lệ thất nghiệp đô thị giảm xuống còn 6,2%.
Tại hội nghị, nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện Nghị quyết 15 trong giai đoạn 2006-2010 đã được nêu rõ. Theo đó, Hà Nội phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP chung từ 11% đến 12%; tổng đầu tư xã hội tăng bình quân 17% đến 19%. Giao thông công cộng sẽ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu đi lại của nhân dân; 100% dân cư nội thành được sử dụng nước sạch với tiêu chuẩn 150-160 lít/người/ngày đêm.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm biểu dương những thành quả mà Hà Nội đã đạt được trong 5 năm qua, song cũng nhắc nhở lãnh đạo thành phố cần tiếp tục nâng cao, hiện đại hóa các dịch vụ truyền thống; đẩy nhanh tốc độ xã hội hóa đầu tư; chú trọng đẩy mạnh nền kinh tế tri thức.
Đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, đồng chí Trương Tấn Sang, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, trong giai đoạn 5 năm tới, Hà Nội cần phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP bình quân 12%/năm.
Một nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội hiện nay là tìm được cơ chế tạo nguồn vốn hiệu quả để sớm hoàn thiện hạ tầng khung và “đi trước cả nước 5 năm”. Việc làm rõ nội hàm quy hoạch vùng thủ đô được coi như yếu tố tiên quyết để thúc đẩy kinh tế-xã hội của Hà Nội, không chỉ với vị thế một thành phố lớn, mà với vị thế của thủ đô, một “cực phát triển” của vùng và của cả nước.
A.T.