Gặp sự cố về điện, hàng ngàn con gà nuôi tại một trang trại bị chết hàng loạt

Sáng 15-3, ông Bùi Ngọc Du, Chủ tịch UBND xã Hà Linh (huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, tại khu vực trang trại của gia đình anh Trần Quốc Thế (sinh năm 1986, trú ở thôn 12) vừa xảy ra sự cố chập điện làm ngạt khí khiến hàng ngàn con gà nuôi bị chết hàng loạt.  

Sau khi nhận được thông tin, ngay trong sáng 15-3, chính quyền địa phương giao cho các đoàn thể và người dân đến phối hợp, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại tài sản.

Đồng thời, phối hợp thu gom, vận chuyển số gà chết đưa đi xử lý tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường.

z6408006380591_742dd4ac07730640ce62d54420c191ed.jpg
Các đoàn thể và người dân đến giúp thu gom, xử lý số gà bị chết ngạt
z6408006382774_642806c70a17e53ada8dce25a3883b23.jpg

Sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thơm (là vợ của anh Trần Quốc Thế) cho biết, vào đêm 14-3 đến rạng sáng 15-3, tại khu vực chuồng chăn nuôi gà của trang trại với diện tích khoảng 1.000m2 bất ngờ xảy ra sự cố chập điện làm hệ thống quạt gió làm mát ngừng vận hành.

Sự cố đã khiến hàng ngàn con gà nuôi trong chuồng bị bức nhiệt, ngạt khí chết hàng loạt.

z6407981251010_2558c2ceecafc868196d811b3581feb7.jpg
Sự cố khiến gà nuôi bị ngạt khí nằm la liệt

Theo chị Nguyễn Thị Thơm, gia đình vay mượn đầu tư xây dựng trang trại vào năm 2023. Trang trại của gia đình đang chăn nuôi khoảng 12.000-13.000 con gà, thời gian nuôi đã đạt gần 4 tháng, với cân nặng mỗi con từ 2,5 đến 2,8kg và còn ít ngày nữa là xuất bán.

Sau khi sự cố xảy ra, qua kiểm đếm ban đầu đã có khoảng 8.000 con gà bị chết ngạt, ngoài ra còn nhiều con gà khác trong tình trạng thoi thóp.

Ước tính tổng thiệt hại về tài sản ban đầu là khoảng hơn 1 tỷ đồng. Số gà này được gia đình nuôi theo mô hình liên kết với công ty.

z6407994668694_47aea8e54eb2374fcb086333b4eae5d6.jpg
Các đoàn thể và người dân đến giúp thu gom, xử lý số gà bị chết ngạt
z6407994557342_1abf72e0b9579f073b48c2e8da725233.jpg

Hiện nay, nhiều người dân và các đoàn thể địa phương đã đến hỗ trợ, giúp đỡ gia đình làm thịt, sơ chế ban đầu số gà còn thoi thóp để cấp đông, đồng thời trực tiếp thu mua và kêu gọi mọi người cùng thu mua để “giải cứu” số gà trên.

Ngoài ra, đối với số gà chết thì tiến hành thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường.

z6407986186322_76b6a3cd3b2f5c65ac2351e9a7c589ea.jpg
Vận chuyển gà đi xử lý chôn lấp
z6407994821731_a88717d8da0d7366a0a18de12c7fdf98.jpg
483218444_1319316959276114_729707858232653734_n.jpg
482805645_621560340587716_1368451328970838154_n.jpg
482977826_619885187688801_2056110378720356466_n.jpg

Tin cùng chuyên mục