Gặp gỡ Thái Lan tại Đà Nẵng: Cơ hội để Việt Nam - Thái Lan nắm bắt thời cơ phát triển

Ngày 27-9, tại TP Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM và UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị gặp gỡ Thái Lan tại Đà Nẵng.

Các đại biểu thảo luận với chủ đề phát triển du lịch bền vững. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Các đại biểu thảo luận với chủ đề phát triển du lịch bền vững. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, hiện nay Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN. Với 19 cặp địa phương kết nghĩa, Việt Nam và Thái Lan là hai nước có số lượng địa phương kết nghĩa nhiều nhất trong các nước thành viên ASEAN.

z5872119847521_260d5d7ce38ad90ad4d794bbfdb9e1c3.jpg
Hội nghị thu hút hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành; hiệp hội, hội doanh nghiệp, du lịch, logistics; cùng đông đảo doanh nghiệp của hai nước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Nguyễn Minh Hằng, hai nước đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 25 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững hơn. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, địa phương hai nước thúc đẩy hợp tác, mở rộng kinh doanh và đầu tư, tạo thuận lợi tiếp cận thị trường đối với hàng hóa của mỗi nước.

Đồng thời, đây là dịp để hai nước cùng nắm bắt thời cơ phát triển mới trước những thay đổi mang tính thời đại của thế giới, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên cao của mỗi nước, như: kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ cao…

z5872122953017_f159c482d550dd092ae4187d9b6d0ff0.jpg
Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Nguyễn Minh Hằng, cùng với Đà Nẵng, các địa phương tham dự hội nghị hôm nay đều có vai trò và vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nằm trong trục Hành lang Kinh tế Đông – Tây và các vùng kinh tế trọng điểm, với tài nguyên khoáng sản phong phú; các di tích lịch sử, văn hóa đa dạng; nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thương mại - dịch vụ, vận tải, văn hóa - du lịch, nông nghiệp...

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Đà Nẵng có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi và là một trong những cửa ngõ hướng ra biển của Hành lang kinh tế Đông - Tây, có tiềm năng trở thành một phần trong mạng lưới chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu do thuận lợi trong kết nối các khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cũng như tiềm năng trở thành thành phố phát triển du lịch bền vững khi là điểm kết nối các di sản thế giới trong khu vực.

Phát huy tối đa lợi thế chiến lược của Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách nhằm giúp Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế biển, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò trung tâm, tiến đến trở thành đầu mối giao thương quan trọng trong khu vực Đông Nam Á.

z5872122706102_02febbd067f8b4e6b968d2d71e0b9bf1.jpg
Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM cho biết, thương mại và đầu tư của Thái Lan tại Đà Nẵng hiện có tổng 14 dự án với tổng vốn đầu tư gần 96 triệu USD. Các dự án được đầu tư vào các mảng kinh doanh khác nhau như bán lẻ, sản xuất, phân phối vật liệu xây dựng, các sản phẩm bánh kẹo và chăn nuôi…

Về tổng thể, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Đông Nam Á và đứng thứ 6 trên thế giới, là nhà đầu tư nước ngoài xếp thứ 9 tại Việt Nam. Doanh nghiệp Thái Lan chú trọng trở thành những nhà đầu tư có chất lượng, hoạt động kinh doanh có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân và các hoạt động xã hội…

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2024, khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam là 274.094 lượt khách. Trong khi đó, khách du lịch Việt Nam sang Thái Lan du lịch lên tới 719.009 lượt khách.

Bà Wiraka Moodhitaporn đánh giá, Đà Nẵng là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội miền Trung, nổi bật là công nghiệp du lịch, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng sạch và phát triển kinh tế xanh, trung tâm vận tải và logistics quan trọng.

z5872119760318_c644c8c4b908a1a0b7db10451ff364fb.jpg
Các đại biểu thảo luận với chủ đề phiên 2 - "Đẩy mạnh kết nối đầu tư và hội nhập chuỗi cung ứng". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội nghị là dịp các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ và đưa ra những giải pháp chiến lược nhằm tạo điều kiện các bên liên quan tham gia sâu hơn vào chuỗi kết nối cung ứng, thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.

Tin cùng chuyên mục