Gần 51.000 trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe sau 3 tháng Nghị định 168 có hiệu lực

Nghị định 168 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe bắt đầu được áp dụng từ ngày 1-1-2025, đến nay, sau 3 tháng triển khai, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đã giảm nhiều so với trước.

Chiều 1-4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin về kết quả sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ.

Theo đó, sau 3 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý hơn 728.000 trường hợp vi phạm (giảm hơn 340.000 trường hợp so với thời gian trước cùng kỳ). Trong số hơn 728.000 trường hợp bị phát hiện và xử phạt, có gần 51.000 trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe, hơn 75.000 trường hợp bị trừ điểm trong giấy phép lái xe; cơ quan chức năng cũng tạm giữ hơn 203.000 phương tiện, trong đó chủ yếu là ô tô.

168.jpg
Cảnh sát giao thông xử lý xe chở quá khổ

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, sau 3 tháng áp dụng Nghị định 168, tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng năm 2024.

Theo đó, toàn quốc xảy ra hơn 4.400 vụ tai nạn đường bộ, làm chết hơn 2.400 người. Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng 1 bộ phận nhỏ người tham gia giao thông có dấu hiệu không chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mặc dù đã biết các chế tài xử phạt được tăng nặng theo Nghị định 168.

Để chấn chỉnh hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, lực lượng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, và xử lý sẽ không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Tin cùng chuyên mục